Hơn một nửa lãnh thổ Pháp báo động vì nắng nóng

Ngày 25-6, AP đưa tin các nhà khí tượng học đã đặt hơn một nửa lãnh thổ Pháp, trong đó có cả khu vực quanh thủ đô Paris, trong tình trạng báo động vì nhiệt độ cao khi châu Âu được dự báo sẽ đón một đợt nắng nóng vào tuần này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết “cảnh giác” chính là khẩu lệnh cho tuần này. Các nhà khí tượng học dự báo châu Âu sẽ trải qua một đợt nắng nóng kéo dài do ảnh hưởng của những cơn gió nóng từ sa mạc Sahara thổi đến. Theo các nhà khoa học, những đợt nắng nóng ngày càng trở nên “thường xuyên” hơn với châu Âu. Tương tự Pháp, nắng nóng sẽ được ghi nhận tại Bỉ, Thụy Sĩ và Đức. Tại Đức, nhiệt độ được dự báo vượt mức 40 độ C trong ngày 26-6.

MINH NHẬT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/hon-mot-nua-lanh-tho-phap-bao-dong-vi-nang-nong-580780