Hôn lễ thế kỷ của Hoàng tử Harry có gì đặc biệt?

Vào ngày 19/5 tới đây, hôn lễ thế kỷ của Hoàng tử Harry với hôn thê Meghan Markle sẽ được tổ chức long trọng với những lễ nghi truyền thống của Hoàng gia Anh. Nhiều khách mời đặc biệt sẽ tham dự đám cưới của Hoàng tử Harry.

Đám cưới của Hoàng tử Harry và nữ diễn viên Meghan Markle sẽ được diễn ra vào ngày 19/5 tới đây. Trước đó, hai người đã tổ chức đính hôn vào tháng 11/2017.

Theo thông tin của Điện Kensington, lễ cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle sẽ được tổ chức tại nhà nguyện St. George's thuộc lâu đài Windsor, quận Berkshire, Đông Nam nước Anh.

Địa điểm tổ chức hôn lễ thế kỷ trên cũng là nơi Hoàng tử Harry được rửa tội.

Hoàng gia Anh thông báo sẽ lo toàn bộ chi phí đám cưới của Hoàng tử Harry.

Theo nữ chuyên gia Aimee Dunne, ước tính hôn lễ của hoàng tử Harry phải tốn ít nhất 500.000 bảng Anh (khoảng 568.000 Euro).

Hôn lễ của Hoàng tử Harry sẽ có sự xuất hiện của khoảng 600 khách mời.

Các khách mời sẽ tham dự buổi lễ tại nhà nguyện và ăn trưa cùng gia đình Nữ hoàng Elizabeth II tại đại sảnh.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 200 khách mời đặc biệt được dùng tiệc riêng tại Frogmore House.

Lễ cưới long trọng của Hoàng tử Harry cũng được phát sóng trên truyền hình. Theo đó, người dân trên thế giới sẽ có cơ hội chứng kiến đám cưới cổ tích của Hoàng tử Harry.

Truyền thông và công chúng còn vô cùng thích thú trước thông tin Meghan Markle sẽ đội vương miện kim cương của Công nương Diana - mẹ Hoàng tử Harry.

Mời độc giả xem video: Đám cưới của hoàng tử Harry sẽ tốn gần 46 triệu USD (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hon-le-the-ky-cua-hoang-tu-harry-co-gi-dac-biet-1054937.html