Hòn đảo Mai An Tiêm bị lưu đày và trồng dưa hấu thuộc tỉnh nào?

Nhiều người biết về sự tích Mai An Tiêm và trái dưa hấu, nhưng không phải ai cũng nhớ hòn đảo mà vợ chồng ông từng bị lưu đày ở đâu.

Câu 1: Tương truyền, Mai An Tiêm là con nuôi của vua nào?

Hùng Vương thứ XV
Hùng Vương thứ XVI
Hùng Vương thứ XVII
Hùng Vương thứ XVIII

Theo truyền thuyết, Mai An Tiêm là con nuôi của Hùng Vương thứ XVII, vì làm phật ý vua nên gia đình bị đày ra một đảo hoang, trên đảo không có nguồn thức ăn.

Câu 2: Hòn đảo vợ chồng Mai An Tiêm bị đi đày nay thuộc địa phận của tỉnh nào?

Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Ninh

Nơi gia đình Mai An Tiêm đi đày nay là vùng Nga Sơn, Thanh Hóa. Tại đây, Mai An Tiêm cùng vợ gây được giống dưa hấu. Ngày nay, tại xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, một dãy núi mang tên Mai An Tiêm, chính là hòn đảo xưa kia vợ chồng ông ở.

Câu 3: Nhờ đâu vợ chồng Mai An Tiêm có giống dưa hấu để trồng?

Nhờ vị thần ban tặng
Nhờ chim mang tới
Phát hiện tình cờ
Thương gia biếu tặng

Tương truyền, giống dưa hấu của Mai An Tiêm được một loài chim từ phía Tây mang tới ăn và nhả hạt lại. Mai An Tiêm nghĩ rằng chim ăn được thì người cũng ăn được nên ông mang trồng và ăn rất ngon, giúp gia đình ông không chết đói trên đảo hoang.

Câu 4. Câu chuyện về Mai An Tiêm về sau được nhà văn nào viết thành tiểu thuyết?

Nguyễn Tuân
Nam Cao
Tô Hoài
Nguyễn Công Hoan

Câu chuyện truyền thuyết về Mai An Tiêm và sự tích trái dưa hấu về sau được cố nhà văn Tô Hoài viết thành cuốn tiểu thuyết Đảo hoang rất nổi tiếng.

Câu 5. Tỉnh Thanh Hóa thuộc khu vực nào của nước ta?

Đông Bắc bộ
Tây Bắc bộ
Bắc Trung bộ
Nam Trung bộ

Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên của khu vực Bắc Trung bộ, nằm ở vị trí trung chuyển giữa các tỉnh phía Bắc và các tỉnh Bắc Trung bộ nước ta. Trong lịch sử, nơi đây từng là căn cứ địa vững chắc chống ngoại xâm, là kho nhân tài vật lực phục vụ tiền tuyến.

Câu 6. Trong buổi đầu lịch sử, Thanh Hóa từng là nơi phát triển rực rỡ của nền văn hóa nào?

Văn hóa Đông Sơn
Văn hóa Óc Eo
Văn hóa Sa Huỳnh
Văn hóa Bàu Tró

Cách đây khoảng 6.000 năm, con người đã sinh sống tại Thanh Hóa. Các di chỉ khảo cổ cho thấy nền văn hóa xuất hiện đầu tiên tại đây là văn hóa Đa Bút. Cách đây hơn 2.000 năm, văn hóa Đông Sơn ở Thanh Hóa đã tỏa sáng rực rỡ trong đất nước của các vua Hùng.

Câu 7. Thanh Hóa có công trình nào đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

Khu di tích Lam Kinh
Thành nhà Hồ
Cầu Hàm Rồng
Thành bà Triệu

Thành nhà Hồ được xây năm 1397, là công trình độc đáo, toàn thành được xây dựng bằng những khối đá lớn. Năm 2011, công trình này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Câu 8. Thanh Hóa là quê hương của triều vua nào sau đây?

T

iền Lê

Hậu Lê
Nguyễn
Cả 3 đáp án trên

Thanh Hóa là quê hương của nhiều triều vua, chúa nhất nước ta bao gồm: Tiền Lê, Hậu Lê, chúa Trịnh, nhà Hồ, triều Nguyễn.

Câu 9. Thanh Hóa có vườn quốc gia nào sau đây?

Bạch Mã
Cúc Phương
Bến En
Pù Mát

Vườn quốc gia Bến En thuộc địa bàn hai huyện Như Xuân và Như Thanh. Bến En được xếp vào loại đẹp nhất trong 10 vườn quốc gia của cả nước, có tổng diện tích 16.634 ha với nhiều danh thắng tươi đẹp.

Câu 10. Tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên đứng thứ mấy so với cả nước?

Thứ nhất
Thứ hai
Thứ ba
Thứ năm

Theo cổng thông tin điện tử của tỉnh này, Thanh Hóa có lãnh thổ rộng lớn: 11.129,48 km2, là tỉnh có diện tích lớn thứ 5 trong cả nước. Dân số năm 2014 có 3.496.600 người, là tỉnh có số dân đông thứ ba trong cả nước (sau TP.HCM và thủ đô Hà Nội) và là tỉnh đông dân nhất so với sáu tỉnh Bắc Trung Bộ.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hon-dao-mai-an-tiem-bi-luu-day-va-trong-dua-hau-thuoc-tinh-nao-post774213.html