Hòn đảo lớn hơn 10 quốc gia Đông Nam Á

Theo World Atlas, với diện tích lên tới 785.753 km2, New Guinea là hòn đảo lớn thứ hai trên thế giới. Diện tích của New Guinea chỉ xếp sau đảo Greenland của Đan Mạch.

Theo World Atlas, New Guinea là hòn đảo thuộc chủ quyền của Indonesia và Papua New Guinea. Trong đó, nửa phía Đông là khối đất lớn của quốc gia độc lập Papua New Guinea, nửa phía Tây bao gồm tỉnh Papua và Tây Papua của Indonesia.

Theo World Atlas, New Guinea là hòn đảo thuộc chủ quyền của Indonesia và Papua New Guinea. Trong đó, nửa phía Đông là khối đất lớn của quốc gia độc lập Papua New Guinea, nửa phía Tây bao gồm tỉnh Papua và Tây Papua của Indonesia.

Đảo New Guinea có diện tích lớn hơn cả đất nước Malaysia (330.803 km2), Thái Lan (513.120 km2), Philippines (300.000 km2). Ngoại trừ Indonesia, đảo New Guinea lớn hơn tất cả 10 quốc gia còn lại của khu vực Đông Nam Á.

Theo World Atlas, đảo New Guinea được ngăn cách với Australia bởi eo biển Torres. Eo biển được đặt theo tên nhà hàng hải người Bồ Đào Nha là Lúis Vaz de Torres, người đã chết ở eo biển năm 1606.

Korowai là bộ tộc ít người sống trên đảo New Guinea. Theo BBC, tộc người này có tục làm nhà sống trên những thân cây cao để tránh thú dữ và kẻ thù.

Puncak Jaya còn được biết đến với tên kim tự tháp Carstensz trước đây của Hà Lan, một đỉnh núi đá vôi phủ sương mù nằm trên đảo New Guinea. Núi cao 4.884 m so với mực nước biển. New Guinea là vùng đất cao thứ tư thế giới.

Lorentz là vườn quốc gia nằm trên đảo New Guinea, thuộc chủ quyền của Indonesia, có diện tích lên tới 25.056 km2. Lorentz là một trong những công viên quốc gia đa dạng sinh thái nhất trên thế giới. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên duy nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 1999, vườn quốc gia này đã được công nhận là di sản thế giới.

Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/hon-dao-lon-hon-10-quoc-gia-dong-nam-a/20200426075101702