'Hòn đá tảng' của đội tuyển Việt Nam tại chung kết King's Cup

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Curacao tại chung kết King's Cup 2019. Chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ cho thấy đẳng cấp của Curacao và thầy trò HLV Park Hang-seo phải cực kỳ nỗ lực nếu muốn vượt qua đối thủ này để đăng quang ngay trên đất Thái Lan.

Curacao được xem là phiên bản 2.0 của tuyển Hà Lan. Ảnh: TT&VH

Curacao được xem là phiên bản 2.0 của tuyển Hà Lan. Ảnh: TT&VH

Curacao là cái tên xa lạ với đội tuyển Việt Nam. Tham dự King’s Cup, đội bóng đến từ Caribbean được đánh giá cao nhất trong 4 đội dự giải khi sở hữu đội hình rất mạnh với nhiều cầu thủ sinh ra, luyện tập và phát triển ở Hà Lan như: Thủ môn Eloy Room (PSV Eindhoven), trung vệ đội trưởng Cuco Martina (hiện đang được Everton - Ngoại hạng Anh cho Feyenoord mượn), tiền vệ Maria (Twente), hay Leandro Bacuna - cầu là thủ đắt giá và nổi tiếng nhất của đội tuyển Curacao (có giá 3 triệu USD) - đang khoác áo Cardiff City (mùa giải này đã chơi 6 trận tại giải Ngoại hạng Anh).

Đáng chú ý, hầu hết trong danh sách 23 cầu thủ của Curacao đến Thái Lan đều từng khoác áo các tuyển trẻ U17, U19, U20 và U21 Hà Lan. Đây được xem là phiên bản 2.0 của tuyển Hà Lan.

Với sơ đồ 4-2-3-1, cộng thêm việc thường xuyên sử dụng các tiền đạo có chiều cao trên 1m90 nên họ thường lựa chọn cách chơi tấn công ở hai biên, với những đường chuyền bổng vào trong vòng cấm. Đối mặt với những cầu thủ sinh ra, luyện tập và phát triển ở Hà Lan được đào tạo bài bản, kỹ chiến thuật rất tốt và thể hình vượt trội - vốn là đặc sản của bóng đá châu Âu, sẽ là một thử thách rất lớn đối với những Văn Hậu, Thành Chung, Tiến Dũng, Duy Mạnh hay Ngọc Hải bên phía tuyển Việt Nam.

Dù mới được thành lập năm 2011 nhưng tính trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Curacao đang xếp ở vị trí thứ 82, hơn Việt Nam tới 16 bậc (hạng 98 thế giới).

Ở trận ra quân, nhờ lối chơi hiện đại, cùng nền tảng thể lực sung mãn, đội bóng châu Mỹ đã áp đảo Ấn Độ trong phần lớn thời gian và giành chiến thắng 3 - 1. Đại diện Trung Mỹ cho thấy sự khác biệt so với những cầu thủ Ấn Độ và nếu chắt chiu cơ hội, họ còn có thể thắng đậm hơn.

King's Cup 2019 là giải đấu quan trọng của Curacao để họ chuẩn bị cho Cúp vàng Concacaf 2019 sẽ diễn ra từ giữa tháng 6 này. Tại đây, họ sẽ gặp các đối thủ mạnh như El Salvador, Honduras hay Jamaica tại vòng bảng. Vì thế Curacao rất cần chiến thắng để có cữ dượt tốt trước khi bước vào giải đấu lớn này.

Trận thắng Thái Lan giúp các cầu thủ Việt Nam tự tin hơn rất nhiều trong trận chung kết. Ảnh: Nguyễn Minh Tiến/TTXVN

Trong khi đó, đây là lần đầu chạm trán đội tuyển ngoài châu Á của ông Park Hang-seo. Trước đó, cả 46 trận mà ông Park trải qua, Việt Nam và U23 Việt Nam đều đối đầu với các đội tuyển thuộc châu Á. Trường phái bóng đá khác lạ so với những đối thủ trước kia sẽ là một thách thức thú vị với chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò của mình.

Curacao từng đánh bại nhà tân vô địch châu Á Qatar và có trình độ bóng đá không ở quá xa so với những Mexico hay Bolivia.

Theo thống kê từ Transfermarkt, hiện tại giá trị của đội hình của Curacao cao gấp nhiều lần so với đội tuyển Việt Nam. Tổng giá trị chuyển nhượng của đội bóng đến từ vùng Caribe này đạt tới 21,5 triệu USD. Trong khi đó, sau thành công vang dội tại Asian Cup 2019, tổng giá trị chuyển nhượng của các tuyển thủ Việt Nam cũng mới chỉ đạt khoảng 2 triệu USD.

Người hâm mộ Việt Nam tự tin vào chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Nguyễn Minh Tiến/TTXVN

Đội bóng Quốc đảo nằm ở phía nam biển Caribe đã 5 lần tham dự VCK Concacaf Gold Cup, 2 lần giành hạng 3 (1963, 1969). Lần gần nhất tham dự năm 2017, thua cả 3 trận vòng bảng, thủng lưới 6 bàn và không ghi được bàn nào. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4 thua 1 (ghi 23 bàn, thủng lưới 1 bàn), đáng chú ý trong đó có trận thắng Bolivia 1 - 0 vào tháng 3/2018.

Nếu đánh giá một cách toàn diện, đội tuyển Curacao vượt trội đội tuyển Việt Nam. Curacao thực sự là “hòn đá tảng” đối với thầy trò HLV Park Hang-seo. Nhưng với những gì đã thể hiện trước chủ nhà Thái Lan cùng những chiến quả liên tục từ đầu năm 2018 ở gần như mọi cấp độ đội tuyển, các cầu thủ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nên chuyện.

Lịch thi đấu King's Cup 2019
15h30 ngày 8/6: Tranh hạng Ba: Thái Lan - Ấn Độ
19h45 ngày 8/6: Chung kết: Curacao - Viêt Nam

L.Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/hon-da-tang-cua-doi-tuyen-viet-nam-tai-chung-ket-kings-cup-20190607143605171.htm