Hòn đá mê tín

Trước trận bán kết bóng đá lượt về giữa tuyển Việt Nam - tuyển Philippines, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã quyết định cho di dời những viên đá hình tròn trước cửa sân Mỹ Đình.

40 quả cầu đá được di chuyển khỏi sân Mỹ Đình ngay trước trận đấu với đội tuyển Philippines (ảnh nhỏ).

Những viên đá hình tròn, nặng hàng tấn được nối với nhau bằng những sợi xích được đặt ở trước mặt sân Mỹ Đình từ 15 năm trước, khi sân này được hoàn thành có “nhiệm vụ” trang trí cho sân bóng đá.

Mặc dù VFF không đưa ra lý giải chính thức nhưng có thông tin cho rằng, VFF làm việc này là nhờ tư vấn của một thầy phong thủy và việc bỏ những trái bóng bằng đá coi như “giải bùa” cho đội tuyển bởi từ trước đến nay, tại các vòng đá trực tiếp, tuyển Việt Nam chưa bao giờ thắng.

Trận đấu sau đó, thầy trò ông Park Hang-seo thắng để vào đá trận chung kết. Thật nhảm nhí nếu cho rằng, đội tuyển thắng được là vì hết “trấn yểm” vì mấy viên đá bị tháo bỏ. Thế nhưng cũng rất nhiều người tin từ nay sân Mỹ Đình đã giải được bùa chú.

Bệnh mê tín thực sự là một căn bệnh của xã hội. Thậm chí không ít cán bộ, đảng viên còn bị bệnh mê tín “ăn vào máu”. Đáng lo là các hiện tượng mê tín dị đoan hiện nay có xu hướng phát triển ở bộ phận dân cư có trình độ dân trí cao, mức sống khá giả, trong số đó có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, thậm chí cả cán bộ cao cấp. Tìm “cánh hẩu” hợp tuổi hợp mệnh, đi cầu cúng tế lễ là bệnh nhẹ. Có nơi “bệnh nặng” tới mức khi sếp mới về đập bỏ cổng cũ, xây lại cổng mới hay xây am, lập đền thờ khói hương nghi ngút trong cơ quan gây tốn kém, không phù hợp với văn hóa nơi công sở…

Cần phải phân biệt rõ tự do tín ngưỡng, tôn giáo mê tín dị đoan. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có nêu một trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống chính là có biểu hiện mê tín dị đoan trong suy nghĩ, hành động, tác phong làm việc.

Mới đây, Trung ương đã ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Trong quy định không có từ nào nhắc đến mê tín dị đoan nhưng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải “mẫu mực về đạo đức, lối sống” là đã bao hàm ý phải loại trừ mê tín, dị đoan.

Đội tuyển giành chiến thắng là do đấu pháp đúng, trình độ chuyên môn tốt, tâm lý vững vàng chứ không thể vì mấy viên đá được di dời. Mê tín dị đoan mới chính là những tảng đá cần phải tháo bỏ. Điều này cũng cần sự quyết liệt nêu gương của những cán bộ, đảng viên, đặc biệt những người đứng đầu đơn vị, cơ quan.

HOÀNG LÂM

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/hon-da-me-tin-645845.ldo