Hỗn chiến vì tiếng nẹt pô xe, 1 thanh niên bị đâm chết

Liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong tại đường số 14, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM, cơ quan công an đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra.

Ngày 10/8, báo Công an Nhân dân dẫn nguồn thông tin từ Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng trực tiếp gây ra vụ hỗn chiến khiến một người tử vong tại đường số 14, phường 7, quận Gò Vấp tối 6/8 vừa qua.

Nạn nhân tử vong được xác định là Đinh Trọng Phú (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Trước đó, tối 6/8, Phú đang ngồi cùng một số bảo vệ tại quán karaoke D.B. thì Nguyễn Trần Xuân Phát (tự Bành, 16 tuổi, ngụ Tân Phú) chạy xe máy ngang qua nẹt pô ầm ĩ rồi chạy thẳng vào quán karaoke New Style gần đó. Cho rằng, Phát cố tình khiêu khích, Phú cùng một số bảo vệ của quán đi sáng quán karaoke New Style tìm Phát.

Hung khí công an thu giữ - Ảnh: Dân trí

Hung khí công an thu giữ - Ảnh: Dân trí

Tại đây, nhóm Phú xảy ra mâu thuẫn với 2 nhân viên giữ xe của quán là Lê Minh (15 tuổi) và Lê Quang Nghĩa (16 tuổi, cùng ngụ Gò Vấp). sau hồi cãi vã, nhóm Phú trở về quán karaoke của mình.

Cho rằng nhóm Phú cố tình sang quán mình gây sự, Nghĩa gọi cho Trần Hoàng Vũ (17 tuổi) và một đối tượng tên Tâm (cùng ngụ Gò Vấp đến rồi cầm hung khí sang quán D.B tìm Phú. Tuy nhiên, nhóm Nghĩa bị nhóm của Phú dùng ghế đánh nên bỏ chạy.

Theo báo Công an TP HCM, một lúc sau, nhóm Nghĩa mang theo dao, mã tấu quay lại tìm Phú. Vừa thấy Phú, chúng lao đến chém liên tục khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sự việc diễn ra gay trước mặt nhiều vị khách đến hát karaoke khiến người dân một phen khiếp vía.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm thủng hai lá phổi, thủng tim nên nạn nhân đã tử vong.

Vào cuộc điều tra, công an quận Gò Vấp đã bắt khẩn cấp đối tượng Vũ. Riêng nhóm đối tượng Nghĩa, Minh và Tâm đã nhanh chân bỏ trốn.

Bằng biện pháp thuyết phục và vận động các đối tượng, đến ngày hôm sau tên Nghĩa đã ra đầu thú. Biết không thể chạy thoát, ngày 9/8, hai tên Minh và Tâm cũng ra đầu thú tại công an P.5, Q. Gò Vấp.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hon-chien-vi-tieng-net-po-xe-1-thanh-nien-bi-dam-chet-a198710.html