Hỗn chiến vì ghẹo gái làng, một người bị đâm tử vong

Chỉ vì trêu ghẹo, xịt hơi cay vào mặt bạn gái của nhau, hai nhóm trai làng gồm 16 thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 16 đến 25 tuổi đã xảy ra hỗn chiến khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Khoảng 21h30’ ngày 30/4, Lâm Văn Sơn (SN 1996) đi xe máy chở Nguyễn Thị Oanh (SN 2003), Lưu Yến Chi (SN 2003) và Trần Văn Tuấn (SN 2002) đều ở huyện Trực Ninh (Nam Định) đi chơi. Đến khu vực quốc lộ 37B thuộc thị trấn Ninh Cường thì bị Nguyễn Văn Công (SN 1995) và Nguyễn Văn Đạo (SN 1998) đi xe máy từ phía sau vượt lên trêu ghẹo và xịt hơi cay vào mặt Oanh, Chi.

Nhóm Sơn cay cú liền quay về rủ thêm 6 thanh niên, trong đó có Trần Tuấn Anh (SN 1996) cùng đi tìm, đánh Công, Đạo. Đi tìm đến quán chân gà nướng tại xã Trực Thái (huyện Trực Ninh) thì nhóm Sơn thấy Công, Đạo đang ngồi uống rượu cùng với 4 thanh niên, trong đó có Bùi Văn Năm (SN 1994), Đỗ Văn Hoan (SN 1993).

Lúc này, nhóm Sơn liền lao vào đánh nhóm Công, Đạo, hậu quả: Bùi Văn Năm bị Trần Tuấn Anh cầm dao gấp đâm bị thương, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, đến 4 giờ sáng ngày 1/5 thì tử vong. Nguyễn Văn Đạo và Đỗ Văn Hoan bị thương được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Công an huyện Trực Ninh cho biết, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu ban đầu cùng các đối tượng trong vụ án cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định đang tạm giữ 9 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Bích Mận

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/hon-chien-vi-gheo-gai-lang-mot-nguoi-bi-dam-tu-vong-69134.html