Hỗn chiến vì ghen, 3 học sinh ở Sài Gòn bị chém thương tích

Chỉ vì ghen tuông, 2 nhóm học sinh hỗn chiến với nhau, khiến 3 người bị thương.

Thông tin từ Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho hay, đang tạm giữ và mời làm việc đối với nhiều đối tượng có liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại quán trà sữa ở đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh xảy ra cuối tháng 3, khiến 3 người bị thương.

Trước đó, 17h chiều 30/3 tại quán trà sữa số 153 đường Trục, 3 thiếu niên đang ngồi tại quán thì bất ngờ bị 1 nhóm khoảng gần chục thiếu niên khác xông vào dùng hung khí tự chế đâm chém.

Tại hiện trường 3 học sinh bị đâm chém gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.

Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến

Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và đồng thời trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người có liên quan.

3 người bị thương được xác định là Trương Huỳnh Nhật Quang (quê An Giang, tạm trú Q.Bình Thạnh), Chung Tấn Phong (ngụ Q.Bình Thạnh) và Dương Quốc Duy (ngụ Q.Gò Vấp, cả 3 cùng SN 2002). Trong đó, Chung bị thương ngoài da; Quang bị 1 nhát đâm dưới ngực phải; còn Duy bị thương tích nặng khi 1 vết thương trên đầu và 1 vết đâm sau lưng, thấu phổi.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ và mời làm việc với các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến. Đáng nói nạn nhân và các đối tượng gây án, đều là học sinh, đang theo học ở các trường PTTH và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Q.Bình Thạnh.

Cầm đầu nhóm đối tượng gây án là Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2001, ngụ Q.Bình Thạnh).

Theo đó, mới đây Quang phát hiện Phúc nhắn tin tỏ tình qua mạng xã hội với bạn gái của mình nên ghen tuông, bực tức. Chiều 30/3 Quang cùng nhóm bạn hẹn Phúc ra nói chuyện. Do lo sợ đụng chuyện nên Phúc rủ thêm bạn bè đi cùng.

Hai bên nói chuyện qua lại rồi xảy ra ẩu đả. Do yếu thế, nhóm của Phúc phải bỏ chạy thoát thân. Sau đó nhóm của Phúc huy động thêm người, trang bị hung khí tự chế quay lại quán trà sữa tìm nhóm của Quang truy sát, khiến 3 người bị thương như nói trên.

Linh An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/hon-chien-vi-ghen-3-hoc-sinh-o-sai-gon-bi-chem-thuong-tich-440856.html