Hỗn chiến vì chuyện đi phà, 1 người bị đâm chết lãng xẹt

Trong lúc hỗn chiến do mâu thuẫn khi đi phà, nam thanh niên quê Cà Mau bị đâm tử vong dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngày 28-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện quyết định tạm giữ và lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Văn (25 tuổi; ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 24-2, Văn xảy ra mâu thuẫn với anh B.V.T. (30 tuổi; ngụ huyện Đầm Dơi) trong lúc đi trên phà từ Gành Hào sang bờ sông xã Tân Thuận (Đầm Dơi).

Lúc này, cả hai xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, Văn điều khiển xe máy chở theo một thanh niên khác rời đi. Tuy nhiên, T. đã nhanh chóng điều khiển xe đuổi theo.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Thuận Hòa A thì T. đã đuổi theo kịp nên tiếp tục xảy ra đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Văn dùng dao bấm đâm vào người T. Dù được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vết thương quá nặng.

Vân Du

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hon-chien-vi-chuyen-di-pha-1-nguoi-bi-dam-chet-lang-xet-20200228180602645.htm