Hỗn chiến trước quán cà phê Giáng Hương, thiếu niên 17 tuổi tử vong: Hé lộ nguyên nhân

Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước khiến một thiếu niên 17 tuổi bị đâm tử vong.

Ngày 19/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Cơ quan CSĐT đang phối hợp với Công an huyện Phú Riềng tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người bị đâm chết.

Vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê Giáng Hương, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Nạn nhân tử vong là Lê Đức C. (17 tuổi, ngụ địa phương).

Khu vực xảy ra vụ hốn chiến. Ảnh: Vietnamnet

Khu vực xảy ra vụ hốn chiến. Ảnh: Vietnamnet

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 17/1, do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau ở quán cà phê Giáng Hương, Nguyễn Văn Đ. và Lê Anh Kh. (cùng 17 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến hai bên đánh nhau.

Bị Kh. dùng ghế đánh liên tiếp vào người, Đ. lao vào đánh trả nhưng được mọi người can ngăn nên Đ. đi xuống lầu quán cà phê, còn Kh. cùng bạn bỏ đi nơi khác.

Một lúc sau, Đ. gặp Lê Đức C.. và một số người bạn, và kể về việc mình bị đánh.

Khoảng 15 phút sau, Đ., C. cùng nhóm bạn của mình tiếp tục ra quán thì gặp Kh. ngay cổng quán nên hai bên lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, C. bị một đối tượng đâm sau lưng khiến thanh niên này gục ngã tại chỗ.

C. sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chiều ngày 18/1, C. đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hon-chien-truoc-quan-ca-phe-giang-huong-thieu-nien-17-tuoi-tu-vong-he-lo-nguyen-nhan-a353159.html