Hỗn chiến trong quán bi-a, 1 công nhân xưởng mộc bị đâm tử vong

Trước khi xảy ra án mạng, nạn nhân đã nảy sinh mâu thuẫn với 2 đối tượng tại quán bi-a dẫn đến xô xát giữa 2 bên. Sau khi bị một đối tượng rút dao đâm, nạn nhân đã bỏ chạy về xưởng gỗ mà mình đang làm thuê....

Hôm nay 24/12, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho biết: Chiều 23/12, tại xưởng mộc của gia đình ông Nguyễn Văn Châu, SN 1960, ở thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xảy ra một vụ xô xát khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Khoa, SN 1999, ở xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, là công nhân làm thuê tại xưởng mộc nhà ông Châu.

Nguồn tin cho hay, trước khi xảy ra án mạng, nạn nhân đã nảy sinh mâu thuẫn với 2 đối tượng tại quán bi-a dẫn đến xô xát giữa 2 bên. Sau khi bị một đối tượng rút dao đâm, nạn nhân đã bỏ chạy về xưởng gỗ mà mình đang làm thuê thì gục xuống.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, 2 đối tượng đâm anh Khoa đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tới sáng nay 24/12, 2 đối tượng đã được gia đình đưa đến cơ quan Công an đầu thú

Hiện vụ việc đang được điều tra theo quy định của pháp luật./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/hon-chien-trong-quan-bi-a-1-cong-nhan-xuong-moc-bi-dam-tu-vong-80503.html