Hỗn chiến trong lúc uống bia, 1 người bị chém tử vong

Sau cuộc nhậu, nhóm của Tr. mâu thuẫn với nhóm khác nên 2 bên lao vào hỗn chiến, anh Tr. bị chém tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Ngày 4/12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ hỗn chiến tại địa bàn khiến một người tử vong.

Công an cho biết, 2 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trên đã ra đầu thú, hiện Công an đang di lý đối tượng từ miền Tây lên TP.HCM để làm rõ vụ án. 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Văn T. và Tăng Văn N. (cùng quê Cà Mau). Sau khi gây án, 2 đối tượng bỏ về quê rồi đến công an đầu thú.

Trước đó, chiều 1/12, anh Nguyễn Văn Tr. (22 tuổi, tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) cùng bạn ngồi nhậu tại quán bia thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Sau khi tính tiền về, nhóm anh Tr. đã mâu thuẫn với 2 thanh niên đang ngồi bàn khác nên 2 bên lao vào hỗn chiến.

Hậu quả, anh Tr. bị chém gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ninh Sự

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hon-chien-trong-luc-uong-bia-1-nguoi-bi-chem-tu-vong-d444243.html