Hỗn chiến tại quán chân gà nướng, 1 thanh niên bị đâm chết

Do có mâu thuẫn trêu ghẹo bạn gái của nhau, nên khi tới quán chân gà nướng, 2 nhóm thanh niên khoảng 10 người ở Nam Định đã lao vào nhau hỗn chiến, khiến 1 người bị đâm chết, 2 người khác bị thương.

Ngày 3-5, ông Đỗ Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 30-4, có 2 nhóm thanh niên (khoảng 10 người) kéo tới quán chân gà nướng thuộc xóm 5, xã Trực Thái để ăn đồ nướng. Tại đây, 2 nhóm này đã xông vào hỗn chiến, đâm chém nhau loạn xạ.

Hậu quả, có 3 thanh niên (ngụ xã Trực Thái và Trực Cường, huyện Trực Ninh) bị thương và nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu. Trong số này, có Bùi Văn N. (SN 1995, ngụ xã Trực Cường) bị thương nặng, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày 1-5.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Trực Ninh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và bước đầu đã triệu tập hơn 10 đối tượng có liên quan tới cơ quan công an để phục vụ điều tra.

Được biết, nguyên nhân dẫn tới "hỗn chiến" giữa 2 nhóm thanh niên do có liên quan đến việc trêu ghẹo các cô gái của hai bên trước đó.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Hưng, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hon-chien-tai-quan-chan-ga-nuong-1-thanh-nien-bi-dam-chet-20190503101455304.htm