Hỗn chiến ở Sài Gòn lúc rạng sáng, 5 người bị thương

Một nhóm người đang ngồi nhậu thì bị 9 thanh niên cầm mã tấu xông vào chém tới tấp.

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP.HCM) cho biết, đang lấy lời khai, điều tra, truy xét và củng cố hồ sơ vụ hỗn chiến khiến nhiều người bị thương.

Theo Tổ Quốc, khoảng 0h ngày 1/7, vợ chồng anh N.V.C. (ngụ quận 8) và nhóm người ngồi nhậu tại một quán trên đường Phạm Hùng (phường 4, quận 8). Lúc này, một thanh niên có biệt danh là "Bé Ba" (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy ngang qua. Người này ghé vào ngồi uống một ly bia với nhóm anh N.V.C. rồi bỏ đi.

Ít phút sau, thanh niên này trở lại quán cùng một nhóm người khác cầm mã tấu xông vào chém nhóm anh C. dữ dội. Anh C. chống trả rồi sau đó phải bỏ chạy thoát thân.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Thanh Niên

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Thanh Niên

Vụ việc khiến anh C. bị thương nặng, trong đó có 1 vết gần lìa bàn tay. 4 người khác cũng bị thương sau vụ hỗn chiến.

Nhận tin báo, Công an quận 8 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét nhóm đối tượng trên.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hon-chien-o-sai-gon-luc-rang-sang-5-nguoi-bi-thuong-20200701204349075.html