Hỗn chiến ở quán karaoke vùng ven TPHCM, một Việt kiều Mỹ bị đánh tử vong

Hai nhóm vui chơi ở quán karaoke Hoa Khế ở ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM thì xảy ra mâu thuẫn rồi xông vào hỗn chiến. Vụ việc khiến cho một Việt kiều Mỹ bị đánh vào đầu gây chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.

Công an khám nghiệm một vụ án trước đó.

Công an khám nghiệm một vụ án trước đó.

Ngày 19-11, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương điều tra, truy xét vụ hỗn chiến ở quán karaoke ở khu vực khiến ông Nguyễn Minh Q. (SN 1962, quốc tịch Mỹ) tử vong.

Thông tin ban đầu, tối ngày 16-11, ông Nguyễn Minh Q. cùng nhóm bạn tới quán karaoke Hoa Khế tại ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM để ăn uống, ca hát. Trong quá trình vui chơi tại đây, nhóm của ông Nguyễn Minh Q. xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác cũng vui chơi tại quán.

Hai bên cự cãi rồi cầm chai bia xông vào hỗn chiến. Trong quá trình này, ông Nguyễn Minh Q. bị một đối tượng trong nhóm đối thủ dùng chai bia đập vào đầu, khiến ông Q. gục tại chỗ. Thấy vậy, nhóm này vội tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông Nguyễn Minh Q. được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh, điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

Được biết, ông Nguyễn Minh Q. sinh sống cùng gia đình bên Mỹ từ nhỏ. Mới đây, ông Nguyễn Minh Q. về Việt Nam thăm quê, đi chơi cùng bạn bè thì xảy ra vụ việc.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ án mạng.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hon-chien-o-quan-karaoke-vung-ven-tphcm-mot-viet-kieu-my-bi-danh-tu-vong-629484.html