Hỗn chiến ở quán bia tươi làm 1 người tử vong, 2 đối tượng ra đầu thú

2 nghi can trong vụ hỗn chiến ở quán bia tươi trên đường Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM khiến 1 người tử vong đã ra đầu thú.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗ chiến giữ 2 nhóm thanh niên làm 1 người tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗ chiến giữ 2 nhóm thanh niên làm 1 người tử vong.

Liên quan đến vụ “Hỗn chiến ở quán bia tươi, 1 người tử vong” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 4-12, Công an TPHCM đang di lý 2 nghi can là Nguyễn Văn T. và Tăng Văn N. (cùng ngụ tỉnh Cà Mau) từ tỉnh Cà Mau về TPHCM để lấy lời khai phục vụ việc điều tra.

Theo đó, chiều ngày 1-12, Nguyễn Văn Tr. (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cùng nhóm bạn tổ chức ăn uống ở quán bia tươi trên đường Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM. Lúc này, trong quán cũng có nhóm của Nguyễn Văn T. và Tăng Văn N. cùng một số người khác đang ăn nhậu.

Hiện trường vụ hỗn chiến ở quán bia tươi làm 1 người tử vong

Trong quá trình ăn uống 2 nhóm phát sinh mâu thuẫn nên cự cãi và được can ngăn. Nhóm Nguyễn Văn Tr. rời khỏi quán nhậu. Ít phút sau, nhóm Nguyễn Văn Tr. cầm theo hung khí trở lại quán nhậu rồi xông vào đuổi chém nhóm của Nguyễn Văn T. và Tăng Văn N..

Quá trình hỗn chiến Nguyễn Văn Tr. bị nhóm đối thủ chém gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm này rời khỏi hiện trường, Nguyễn Văn Tr. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Riêng Nguyễn Văn T. và Tăng Văn N. về tỉnh Cà Mau bỏ trốn. Biết công an truy xét nên cả 2 đã ra đầu thú. Công an TPHCM đã tiến hành di lý cả 2 đối tượng về TPHCM để phục vụ việc điều tra.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hon-chien-o-quan-bia-tuoi-lam-1-nguoi-tu-vong-2-doi-tuong-ra-dau-thu-632769.html