Hỗn chiến kinh hoàng tại bệnh viện: Bắt được nghi can cầm đầu

Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã bắt giữ nghi can Đỗ Hữu Quốc Huy (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp) cùng một số đối tượng khác liên quan trong vụ hỗn chiến tại bệnh viện làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Tang vật của vụ đâm chém tại hiện trường.

Nghi can Huy được xác định là kẻ cầm đầu vụ đâm chém kinh hoàng. Nạn nhân tử vong là anh Trần Ngọc Thiện (SN 1985) - chủ tiệm game trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận.

Theo thông tin ban đầu, cuối ngày 27/10, anh Thiện về tiệm game của mình thì thấy nhóm của Huy tụ tập trước cửa nên nói gì đó khiến 2 bên lời qua tiếng lại. Lớn tiếng, anh Thiện chửi bới và dọa đánh nhóm của Huy, nhóm này phản ứng lại nhưng sau đó rời đi.

Nghĩ nhóm Huy sẽ quay lại kiếm chuyện, anh Thiện cùng một số người bạn chuẩn bị sẵn hung khí trong tiệm. Sau 0h ngày 28/10, trong lúc nhóm Thiện đang nhậu thì bất ngờ nhóm của Huy kéo tới.

Huy cùng nhóm của mình cầm hung khí, lao vào chém loạn xạ. Yếu thế, Thiện bị chém trọng thương. Sau đó, nhóm của Huy rời đi.

Biết Thiện bị thương sẽ phải tới bệnh viện, nhóm của Huy trực sẵn để bám theo. Trong quá trình Thiện được nhóm bạn đưa tới Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu, nhóm của Huy dùng xe gắn máy đuổi theo.

Khi Thiện vừa được đưa vào khu cấp cứu A của Bệnh viện Hoàn Mỹ thì nhóm của Huy cầm hung khí lao vào.

Tại đây, khoảng 15 người của cả 2 nhóm hỗn chiến ngay trước khu vực cấp cứu A. Sự việc khiến nhiều bệnh nhân và người nhà hoảng sợ.

Thiện bị nhóm của Huy đâm nhiều nhát trọng thương, tử vong sau đó. 3 người khác bị thương tích khắp người thuộc cả 2 nhóm là: Phạm Văn Thông, Trần Văn Tú (cùng SN 1995) và Hà Điền Linh (SN 1994, đều ngụ quận Phú Nhuận) đã được Bệnh viện Hoàn Mỹ sơ cấp cứu tại chỗ rồi chuyển nhanh qua điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh), sau đó tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Tại hiện trường, các đối tượng của 2 nhóm vứt bỏ hung khí lại và tẩu thoát.

Hiện Công an quận Phú Nhuận đang chuyển hồ sơ vụ việc cho phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hon-chien-kinh-hoang-tai-benh-vien-bat-duoc-nghi-can-cam-dau-post242594.info