Hỗn chiến giữa đêm, thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt lìa chân

Đ. nhập viện lúc nửa đêm trong tình trạng đứt lìa cẳng chân phải, phần chân đứt lìa được người nhà bỏ thùng đá đem vào bệnh viện.

Ngày 27/8, Bác sĩ Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc BV đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, V.V.T.Đ. (15 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) nhập viện lúc 22h35 ngày 26/8 trong tình trạng đứt lìa cẳng chân phải. Phần chân bị đứt được người nhà bỏ thùng đá đem vào bệnh viện.

Người nhà khai bệnh nhân bị chém đứt chân sau cuộc hỗn chiến vì mâu thuẫn giữa hai nhóm thiếu niên tại địa bàn xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Không rõ đối tượng nào đã chặt đứt chân Đ.

Thời điểm nhập viện bệnh nhân tỉnh, lừ đừ, da xanh, chi phải đứt lìa 2/3 cẳng chân.

Hồ sơ của bệnh nhân nhập viện ở Tây Ninh ngày 26/8.

Hồ sơ của bệnh nhân nhập viện ở Tây Ninh ngày 26/8.

Bệnh nhân được các bác sĩ cho thở oxy, dùng thuốc, truyền nước. Vì tình trạng quá nặng nên sau khi sơ cứu và bảo quản chi bị đứt, bệnh nhân được chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) khẩn cấp.

Thông tin mới nhất từ BV Chợ Rẫy vào trưa 27/8, các bác sĩ cho biết chân bệnh nhân không thể nối lại chân.

Hiện, công an địa phương đang điều tra, truy tìm đối tượng đã chém bệnh nhân.

ĐAN THỜI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hon-chien-giua-dem-thieu-nien-15-tuoi-bi-chem-dut-lia-chan-ar566417.html