Hỗn chiến bằng súng, dao rựa: Bắt thêm nhân viên bảo vệ

Liên quan đến vụ hỗn chiến bắng súng, dao rựa diễn ra vào ngày 1.4 tại H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), Công an đã bắt giữ thêm một nhân viên bảo vệ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện trường vụ hỗn chiến - Ảnh cắt từ clip

Ngày 6.5, một nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nghĩa (48 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Hữu Nghĩa là nhân viên bảo vệ của chi nhánh Văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam (đóng tại xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch), được CQĐT xác định đã tham gia vụ hỗn chiến bằng súng, dao rựa diễn ra ngày 1.4 gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc, trước đó Công an H.Nhơn Trạch đã bắt tạm giam 6 nghi phạm trong vụ hỗn chiến, gồm: Trần Huy Thông (48 tuổi), Giám đốc chi nhánh Văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam, cùng 3 nhân viên là Võ Quốc Tuấn (41 tuổi), Nguyễn Trung Trực (33 tuổi), Nguyễn Văn Ánh (29 tuổi); Phan Văn Ngọc (29 tuổi) và Nguyễn Văn Duy (34 tuổi, cùng ngụ Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc 15 giờ ngày 1.4, Phan Văn Ngọc (tức Ngọc “thẹo”) đến chi nhánh Văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam đòi gặp Võ Quốc Tuấn để nói chuyện do liên quan đến việc Tuấn đã đánh cha vợ của Ngọc.

Tại đây, hai bên đã lao vào đánh nhau, hỗn chiến bằng súng, dao rựa và côn nhị khúc. Hậu quả, Nghĩa bị Ngọc dùng dao rựa chém trúng vào mắt phải; Ngọc bị bắn vào tay.

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ giữ 4 khẩu súng, nhiều viên đạn, cùng các tang vật liên quan.

Ngoài hành vi gây rối, Công an H.Nhơn Trạch cũng đang xem xét xử lý một số đối tượng thêm hành vi cố ý gây thương tích.

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hon-chien-bang-sung-dao-rua-bat-them-nhan-vien-bao-ve-959825.html