Hơn ba nghìn vận động viên tranh tài

Sáng 24-11, tại TP Hạ Long, Giải Marathon quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long đã được tổ chức lần thứ năm liên tiếp. Giải đấu thu hút hơn 3.000 vận động viên, trong đó có gần 1.600 vận động viên quốc tế đến từ 56 quốc gia tham gia tranh tài ở bốn cự ly tranh tài là: 42 km, 21 km, 10 km và 5 km.

Hà Văn Nhật vô địch cự ly 42 km của nam.

Hà Văn Nhật vô địch cự ly 42 km của nam.

NDĐT - Sáng 24-11, tại TP Hạ Long, Giải Marathon quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long đã được tổ chức lần thứ năm liên tiếp. Giải đấu thu hút hơn 3.000 vận động viên, trong đó có gần 1.600 vận động viên quốc tế đến từ 56 quốc gia tham gia tranh tài ở bốn cự ly tranh tài là: 42 km, 21 km, 10 km và 5 km.

Được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) và Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) cấp chứng chỉ đường chạy đạt chuẩn, Giải ma-ra-tông quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long đã trở thành một sản phẩm văn hóa, thể thao đẳng cấp thu hút du khách đến với Hạ Long, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển du lịch tại Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Kết quả, ở cự ly 42 km xuất phát từ 5 giờ 30 phút sáng, hai vận động viên Việt Nam là Hà Văn Nhật (2 giờ 37 phút 23 giây 5) và Lèo Thị Tình (3 giờ 14 phút 58 giây 8) đã giành ngôi vô địch của nam và nữ. Ở cự ly 21 km, ngôi đầu của nam và nữ cũng được trao cho hai vận động viên Trịnh Quốc Lương (1 giờ 17 phút 38 giây 4) và Ngô Thị Khánh Ny (1 giờ 30 phút 15 giây 8). Giải nhất nam và nữ cự ly 10 km thuộc về Nguyễn Quốc Anh (34 phút 2 giây 3) và Nguyễn Thị Thanh (42 phút 48 giây 8).

MINH GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/42346402-hon-ba-nghin-van-dong-vien-tranh-tai.html