Hơn 99% thí sinh đăng ký đã đến dự thi

Ngày 26-6, thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia trên cả nước đã hoàn thành ngày thi thứ hai với bài thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên và bài thi môn Ngoại ngữ.

*Sáng 27-6, thí sinh làm bài thi tổ hợp các môn khoa học xã hội

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với bài thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên, các môn thi đều đạt tỷ lệ trên 99% thí sinh dự thi; môn Ngoại ngữ có 791.909 thí sinh dự thi trên tổng số thí sinh đăng ký là 795.138 thí sinh (99,59%). Tổng số thí sinh vi phạm quy chế trong ngày thi thứ hai là 18 em. Đánh giá chung, ngày thi thứ hai, các điểm thi trên cả nước đều được tổ chức thi nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

Đánh giá về đề thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên, đa số thí sinh cho rằng, đề thi năm nay vừa sức và không quá khó. Thí sinh Trần Văn Hoàng, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội) cho rằng: "Đề thi môn Vật lý vừa sức, để được 7 điểm là không khó. So với hai môn còn lại trong tổ hợp, môn Vật lý em làm khá tốt”. Còn em Ung Đức Mạnh (điểm thi Trường THCS Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Đề Hóa học khá khó, nhiều thực hành, có tính phân loại cao. Đề Vật lý vừa sức nhưng hơi dài, tập trung chủ yếu vào chương trình lớp 12. Môn Sinh học em chỉ làm đủ lấy điểm tốt nghiệp nên không quá áp lực”. Đánh giá về đề thi môn Sinh học trong tổ hợp các môn khoa học tự nhiên, cô giáo Nguyễn Thị Yến, giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng, Nam Định) nhận định: “So với năm trước, đề thi môn Sinh học năm nay dễ hơn rất nhiều, đề hay, nội dung cơ bản, bám sát chương trình, không đánh đố, phần vận dụng cao chỉ khoảng 1-2 điểm; đa số nội dung thi ở mức nhận biết, thông hiểu”.

Đối với đề thi môn Ngoại ngữ, nhiều giáo viên đánh giá, đề thi khá sát với đề minh họa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó. Học sinh đã ôn tập tốt theo theo định hướng của đề tham khảo sẽ hoàn thành tốt bài thi trong kỳ thi này. (HOÀI VĂN - HOÀI ANH)

 Thí sinh có tâm lý khá thoải mái sau khi kết thúc ngày thi thứ hai. (Ảnh chụp tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội). Ảnh: NGUYỄN HOÀI

Thí sinh có tâm lý khá thoải mái sau khi kết thúc ngày thi thứ hai. (Ảnh chụp tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội). Ảnh: NGUYỄN HOÀI

TP Hồ Chí Minh: Một số điểm thi bị thiếu mã đề thi trong bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên

Ngày thi thứ hai kỳ thi THPT quốc gia, tại cụm thi TP Hồ Chí Minh diễn ra nghiêm túc, an toàn. Đối với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, môn Vật lý có hơn 42.750 thí sinh dự thi (đạt 99,38%), môn Hóa học có gần 43.200 thí sinh dự thi (đạt 99,42%), môn Sinh học có gần 42.630 thí sinh dự thi (đạt 99,61%); môn thi Ngoại ngữ buổi chiều có gần 63.670 thí sinh dự thi (đạt 99, 42%).

Tuy nhiên, trong buổi sáng thí sinh làm bài thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên đã xảy ra sự cố thiếu mã đề thi tại 3 điểm thi là: Trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5), Trường THPT Tân Bình (quận Tân Phú), Trường THCS Colette (quận 3). Tuy số lượng thiếu mã đề thi không nhiều nhưng ảnh hưởng đến thời gian tính giờ làm bài của thí sinh. Cụ thể, tại Trường THCS Colette có một số thí sinh thiếu 5 mã đề thi (môn Sinh học) nên điểm thi phải photo đề dự phòng khiến thời gian tính giờ làm bài của thí sinh chậm hơn gần 10 phút. Ở điểm thi Trường THPT Trần Khai Nguyên có 8 thí sinh thiếu mã đề ở 5 mã đề khác nhau (môn Hóa học) nên thời gian tính giờ làm bài của thí sinh bị chậm gần 5 phút, môn Sinh học có 20 thí sinh thiếu mã đề thi (từ mã 16 đến 24), khiến thời gian tính giờ làm bài của thí sinh chậm gần 30 phút.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết: “Sự cố xảy ra là do thiếu mã đề thi chứ không phải trùng mã đề hoặc thiếu đề. Nguyên nhân dẫn đến sự cố có thể do sơ sót ở khâu in sao đề thi và chỉ xảy ra ở phòng thi có thí sinh tự do. Sở Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm vì đã ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh cũng như thời gian nghỉ ngơi của thí sinh để chuẩn bị cho môn thi buổi chiều; sở sẽ rút kinh nghiệm kịp thời và kiểm soát chặt chẽ cho buổi thi tổ hợp các môn khoa học xã hội”. (HÙNG KHOA)

Đà Nẵng: Kết thúc ngày thi thứ hai an toàn

Các thí sinh tại Hội đồng thi TP Đà Nẵng đã hoàn thành ngày thi thứ hai kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 với gần 3.700 thí sinh dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, hơn 9.200 thí sinh thi môn Ngoại ngữ. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, Ban chỉ đạo thi thành phố đã cử 4 đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra đột xuất công tác tổ chức thi tại 24 điểm thi; đặc biệt là công tác trực, bảo quản đề thi, bài thi. Theo đó, công tác coi thi bảo đảm an toàn, các thí sinh thực hiện đúng quy chế thi. Hơn 120 thí sinh vắng mặt ở ngày thi thứ hai (môn Vật lý: 34 thí sinh; môn Hóa học: 30 thí sinh; môn Sinh học: 23 thí sinh và môn Ngoại ngữ: 34 thí sinh). (KIM NGÂN)

Cần Thơ: Tăng cường phòng ngừa gian lận

Trong ngày thi thứ hai, Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia 2019 của TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các điểm thi trong toàn thành phố tăng cường kỷ cương trường thi và phòng ngừa thiết bị thông minh tại khu vực thi. Ngày thi thứ hai, tại cụm thi TP Cần Thơ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Ghi nhận ở các điểm trường tại TP Cần Thơ, kết thúc ngày thi thứ hai, nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành tốt bài thi. Với môn Ngoại ngữ, nhiều em cho biết đề thi khá vừa sức; đề thi có trọng tâm, thú vị, nhiều đề tài hay như nói về môi trường, rác thải và máy tính. (THÚY AN)

Hơn 300 thí sinh vắng mặt trong ngày thi thứ hai ở Thanh Hóa

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, kết thúc ngày thi thứ hai, tại cụm thi tỉnh Thanh Hóa chỉ có một thí sinh vi phạm quy chế thi, 311 lượt thí sinh bỏ thi, trong đó Môn Vật lý: 52 thí sinh; môn Hóa học: 62 thí sinh; môn Sinh học: 53 thí sinh và môn Ngoại ngữ: 144 thí sinh. Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đa số thí sinh đều có tâm lý khá thoải mái sau khi hoàn thành ngày thi thứ hai. (CẨM THANH)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/hon-99-thi-sinh-dang-ky-da-den-du-thi-580892