Hơn 99% KOL Hàn Quốc trốn thuế

Hàn Quốc có tới 90.000 KOL, mỗi người có hơn 10.000 lượt theo dõi trên mạng, 463 cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi nhưng chỉ có 785 KOL nộp thuế. TCDN -

Theo dữ liệu Cơ quan Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) gửi cho Hạ nghị sĩ Yang Ki-dae, chỉ có 785 KOL (nhân vật có sức ảnh hưởng) nộp thuế vào năm 2020. Tổng số báo cáo thu nhập của họ là 14,1 tỷ won (10,8 triệu USD), The Korea Times đưa tin, theo Zingnews.

Theo Nox Influencer, nhà cung cấp dữ liệu mạng xã hội, có hơn 90.000 KOL ở Hàn Quốc, mỗi người có hơn 10.000 lượt theo dõi trên mạng. 463 cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi. Ngành công nghiệp bán lẻ tại xứ sở kim chi ước tính quy mô thị trường truyền thông xã hội trị giá khoảng 20.000 tỷ won vào năm 2019.

 Hàng loạt ngôi sao của Hàn Quốc từng bị điều tra trốn thuế.

Hàng loạt ngôi sao của Hàn Quốc từng bị điều tra trốn thuế.

Ông Yang Ki-dae chỉ ra lỗ hổng lớn trong thời gian dài khiến những người nổi tiếng này dễ dàng lách luật và trốn thuế. NTS chỉ đưa danh mục kiếm tiền trên mạng xã hội vào diện đánh thuế từ tháng 9/2019.

“Hệ thống thuế không bắt kịp thị trường đang phát triển nhanh chóng. Cần có quy định dành cho các lĩnh vực kinh doanh mới, không chỉ để đảm bảo công bằng mà còn cho tiếp tục sự phát triển của ngành công nghiệp đang nở rộ này”, ông nói.

Trước đó, vào tháng 10/2019, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết họ đang sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng Hàn Quốc để giám sát việc truy thu thuế từ các cá nhân có nguồn thu ngoại tệ vượt quá 10.000 USD. Đây là một phần trong cuộc điều tra sâu rộng nhằm vào các nhà sản xuất nội dung nổi tiếng tại nước này.

Vào tháng 5/2020, tờ Sports Kyunghyang đưa tin, dàn diễn viên nổi tiếng là Kim Tae Hee, Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo và Han Hyo Joo có tên trong danh sách những người "trốn" thuế bất động sản.

Vũ Nam (t/h)

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/hon-99-kol-han-quoc-tron-thue-d31652.html