Hơn 95% đám cưới tổ chức trang trọng và tiết kiệm

Phòng Văn hóa - thông tin H.Thống Nhất cho biết, qua 16 năm triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào đã có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực, huy động sức mạnh tổng hợp từ các tầng lớp nhân dân.

Việc tổ chức đám cưới những năm qua trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, có trên 95% đám cưới được tổ chức trang trọng, lành mạnh, vui tươi và tiết kiệm, không có hiện tượng tảo hôn. Nghi lễ của đám cưới được rút gọn theo mô hình lễ cưới văn minh, tiết kiệm. Cùng với lễ cưới, nhiều lễ hội như: Tả Tài Phán, Sayangva, Sayangbri, lễ hội kỳ yên, lễ hội cúng bà... được tổ chức theo đúng quy định, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Hằng năm, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đều xét công nhận, khen thưởng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa. Thủ tục xét công nhận được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, không chạy theo thành tích. Với những địa phương để xảy ra cờ bạc có tổ chức, có tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy, tai nạn giao thông nghiêm trọng... không được công nhận danh hiệu ấp, khu phố văn hóa.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202010/huyen-thong-nhat-hon-95-dam-cuoi-to-chuc-trang-trong-va-tiet-kiem-3027729/