Hơn 93.000 sĩ tử bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến công tác đảm bảo an toàn kỳ thi cũng như an toàn sức khỏe cho thí sinh phải được chú trọng.

Sáng nay (12-6) kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội chính thức diễn ra, hơn 93.000 thí sinh tham gia kỳ thi này. Hôm nay các thí sinh làm 2 bài thi Ngữ Văn và Ngoại ngữ, thời gian làm bài được rút ngắn còn 90 phút và 45 phút.

Thời tiết Hà Nội sáng nay không thuận lợi cho các thí sinh, nhiều điểm có mưa lớn, phòng thi bị ngập.

Để đảm bảo không đến trễ giờ, hơn 6h sáng có khá nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông.

Theo các phụ huynh, để an toàn trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngoài việc trang bị đầy đủ dụng cụ học tập, con em họ được trang bị thêm chai sát khuẩn, khẩu trang dự phòng trong suốt quá trình làm bài.

Mưa lớn làm danh sách thí sinh dự thi bị ướt gây khó khăn cho phụ huynh và thí sinh. ẢNH: TUYẾN PHAN

Mưa lớn làm danh sách thí sinh dự thi bị ướt gây khó khăn cho phụ huynh và thí sinh. ẢNH: TUYẾN PHAN

Các điểm thi cũng chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo nhằm thực hiện các biện pháp như đo thân nhiệt, giãn cách.

Thi trong bối cảnh dịch bệnh, thời gian làm bài thi được rút ngắn đang là thách thức đối với các thí sinh.

“Em nghe nói đề thi sẽ dễ hơn và phù hợp hơn với thời gian thay đổi nhưng em vẫn hơi lo” – Hoàng Hữu Xuân, thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Huệ, nói.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 12 và 13-6 với sự tham gia của hơn 93.000 thí sinh tại 184 điểm thi. Chỉ khoảng 67.000 em trúng tuyển vào trường công lập, số còn lại sẽ học trường ngoài công lập, trường THPT công lập tự chủ tài chính, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và học nghề.

Trong kỳ thi năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xét tuyển với các trường hợp F0, F1.

Nguồn PLO: https://plo.vn/giao-duc/hon-93000-si-tu-buoc-vao-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-tai-ha-noi-992203.html