THI THPT QUỐC GIA 2018: TS thi ngữ văn, Bộ GD-ĐT lo thiết bị công nghệ cao

Sáng nay, hơn 925.000 thí sinh bắt đầu dự thi môn đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại gần 40.000 phòng thi trên cả nước. Bộ GD-ĐT lưu ý các điểm thi về thiết bị công nghệ cao.

Môn Ngữ văn thi bằng hình thức tự luận, là một môn thi khó đối với nhiều thí sinh

* Tại TP HCM: Sáng 25-6, tình hình giao thông tại TP HCM rất thông thoáng. Tại các điểm thi không xảy ra kẹt xe do thời điểm thí sinh đến phòng thi sớm hơn giờ đi làm của người dân.

Các thí sinh đến phòng thi sớm tại hội đồng thi trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6, TP HCM)

Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thí sinh được người nhà đưa đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Hiền (TP HCM) Ảnh: TẤN THẠNH

Đoàn Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết công tác chuẩn bị thi được sở chuẩn bị rất chu đáo. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc sở, sáng nay có hơn 1.000 thí sinh tại TP HCM đến làm thủ tục, có 5 thí sinh diện đặc biệt dự thi được bố trí thiết bị đặc biệt. Các em này có nhu cầu xét tuyển ĐH.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Lê Hồng Sơn Ảnh: HUY LÂN

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị của TP. Ông cũng đề nghị sở phối hợp với các sở như giao thông, công an đảm bảo giao thông thông suốt. Thứ trưởng Phúc đề nghị lưu ý thiết bị gian lận công nghệ cao.

Sau đó, đoàn đi kiểm tra về công tác thi tại 3 điểm thi ở TP HCM.

Thí sinh TP HCM bước vào kỳ thi

Ảnh: TẤN THẠNH

Các thí sinh làm bài môn thi đầu tiên Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia cho thấy trong ngày 24-6, có gần 99% thí sinh đã đến 2.100 điểm thi làm thủ tục dự thi.

Theo quy chế, các thí sinh vẫn còn tiếp tục đến làm thủ tục và dự thi sáng ngày 25-6.

* ĐÀ NẴNG:

Hàng ngàn thí sinh Đà Nẵng cũng đến điểm thi từ rất sớm để chuẩn bị thi môn Ngữ văn.

Ảnh: BÍCH VÂN

Em Nguyễn Thục Hân, điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, cho hay em thức dậy từ trước 5 giờ sáng và 30 phút sau có mặt tại điềm thi.

"Đến trường thi sớm để chúng em có thể kiểm tra lại lần cuối thủ tục dự thi và điều chỉnh sai sót nếu có. Tâm sự với các bạn vào đầu giờ thi cũng là cách tụi em thấy thoải mái trước khi vào phòng" - Hân chia sẻ.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, Sở GTVT TP Đà Nẵng đã thông báo tạm ngưng hoạt động đối với các loại ô-tô kéo rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc; ô-tô tải tự đổ (ô-tô tải ben) chở đất, cát, vật liệu xây dựng...

Thời gian tạm ngưng hoạt động các loại xe trên trong 4 ngày, từ 24 đến hết ngày 27-6.

* LONG AN:

Đoàn kiểm tra công tác thi của Bộ GD-ĐT đã kiểm tra điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ. Đây là điểm thi lớp thứ 2 của tỉnh với 900 thí sinh thi ở 38 phòng. Tính đến 9 giờ chưa có thí sinh nào vi phạm quy chế.

Tại đây, đoàn kiểm tra của bộ đã lưu ý những điểm mới trong quy chế thi năm nay. Trưởng điểm thi này cho biết tại điểm thi này, 100% thí sinh đến dự thi. Hôm 24-6, có 2 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi, giáo viên đã tìm đến tận nhà để nhắc nhở các em.

*Báo Người Lao Động sẽ liên tục cập nhật tình hình thi sớm nhất và đăng tải các thông tin về nhận định đề thi của các giảng viên nhiều kinh nghiệm đến các phụ huynh, thí sinh.

HUY LÂN - HOÀNG TRIỀU - BÍCH VÂN - TẤN THẠNH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/hon-925000-thi-sinh-ca-nuoc-dang-thi-ngu-van-20180625064339351.htm