Hơn 900 người tham gia hiến máu tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của nhân dân ta. Trong hành trình 20 năm Ngày Toàn dân hiến máu tính nguyện (7-4-2000/7-4-2020) toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được hơn 16 triệu đơn vị máu. Số lượng máu tiếp nhận được và tỷ lệ người dân tham gia hiến máu năm sau luôn cao hơn năm trước.

Năm nay, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào HMTN nên số lượng máu thu về cho điều trị giảm nghiêm trọng, nhiều người bệnh phải hoãn điều trị hoặc chờ nguồn máu hiến. Chính vì vậy, các tổ chức vận động hiến máu vẫn nỗ lực từng ngày kêu gọi người dân tham gia hiến máu an toàn.

Báo QĐND Online xin gửi đến độc giả hình ảnh các tầng lớp nhân dân đến hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương theo thư kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”.

 Tất cả đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khi vào viện hiến máu.

Tất cả đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khi vào viện hiến máu.

Người dân được kiểm tư vấn, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.

Vị trí ngồi chờ được viện bố trí cách xa nhau, đảm bảo an toàn trong thời kỳ bệnh dịch Covid-19.

Luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu.

Hiến máu vì sức khỏe của cộng đồng và sức khỏe của chính mình. Thầy Thích Nguyên Thái đến từ chùa Phúc Lâm, Chương Mỹ, Hà Nội tham gia hiến máu.

Tính đến 18 giờ chiều nay, trong Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã đón tiếp hơn 900 người đến hiến máu và hiến tiểu cầu tại Viện và các điểm hiến máu cố định. Con số này gấp gần 10 lần so với các ngày bình thường gần đây. Trong đó, riêng điểm tại Viện đã tiếp nhận hơn 600 đơn vị máu và tiểu cầu.

CÔNG THẮNG-THANH HẰNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/hon-900-nguoi-tham-gia-hien-mau-tai-vien-huyet-hoc-truyen-mau-trung-uong-614609