Hơn 900 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng, tình hình tệ đến mức nào?

Việc có một số lượng lớn cảnh sát viên nhiễm COVID-19 cũng đồng nghĩa với việc cảnh sát Ấn Độ tạm thời mất đi một số lượng nhân viên rất lớn, cùng với đó là chi phí điều trị cũng sẽ vô cùng nặng nề.

Truyền thông Ấn Độ hôm 30/10 vừa qua đã đưa ra số liệu thống kê rằng hiện nay trên toàn nước Ấn Độ đã có khoảng 150.000 cảnh sát viên dương tính với COVID-19 trong đó có hơn 900 người đã tử vong. Đây có thể nói là một con số vô cùng sốc đối với nhiều người, nó chứng tỏ một điều rằng đại dịch COVID-19 đang hoành hành ở quốc gia này ghê gớm như thế nào. Ảnh: Cảnh sát Ấn Độ trong một cuộc ra trân tuần tra đường phố.

Truyền thông Ấn Độ hôm 30/10 vừa qua đã đưa ra số liệu thống kê rằng hiện nay trên toàn nước Ấn Độ đã có khoảng 150.000 cảnh sát viên dương tính với COVID-19 trong đó có hơn 900 người đã tử vong. Đây có thể nói là một con số vô cùng sốc đối với nhiều người, nó chứng tỏ một điều rằng đại dịch COVID-19 đang hoành hành ở quốc gia này ghê gớm như thế nào. Ảnh: Cảnh sát Ấn Độ trong một cuộc ra trân tuần tra đường phố.

Cảnh sát Ấn Độ - Indian Police Service (IPS) là lực lượng thi hành pháp luật của quốc gia này và cũng là lực lượng chấp pháp bán quân sự có quy mô lớn nhất trên thế giới hiện nay với quân số hơn 1 triệu người. Đây là con số khủng khiếp, còn đông hơn cả số quân thường trực của nhiều quốc gia có nền quân sự hàng đầu. Không chỉ duy trì sự ổn định, trật tự xã hội, cảnh sát Ấn Độ cũng được cử đi tham gia các nhiệm vụ chiến đấu tại nhiều vùng biên giới. Ảnh: Cảnh sát Ấn Độ tuần tra trên đường phố trong mùa COVID-19.

Việc có một số lượng lớn cảnh sát viên nhiễm COVID-19 cũng đồng nghĩa với việc cảnh sát Ấn Độ tạm thời mất đi một số lượng nhân viên rất lớn, cùng với đó là chi phí điều trị cũng sẽ vô cùng nặng nề. Đã có 913 cảnh sát viên tử vong và con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên trong thời gian tới. Đây chính là một áp lực nặng nề chưa từng có đối với lực lượng này. Ảnh: Cảnh sát Ấn Độ trong một cuộc tuần tra nâng cao ý thức của người dân trước COVID-19.

Hiện nay, Ấn Độ là quốc gia thứ hai trên thế giới hiện nay đang chịu sự hoành hành nặng nề nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với số lượng khoảng 8 triệu ca dương tính. Tuy vậy, nhiều người dân Ấn Độ vẫn tin tưởng và khen ngợi chính sách chống dịch của Thủ tướng Modi là vô cùng hiệu quả, đây là một điều thực sự khó tin. Ảnh: Cảnh sát Ấn Độ tại một chốt kiểm tra giao thông giữa mùa đại dịch.

Ấn Độ dù cho có một nền kinh tế phát triển, thuộc top hàng đầu thế giới tuy nhiên họ lại có quá đông dân dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng. Đồng thời, dân trí thấp và nghèo đói cũng khiến cho COVID-19 dễ dàng lây lan bởi ý thức dịch bệnh quá kém của người dân, dẫu cho các cơ quan chức trách đã có nhiều cố gắng. Ảnh: Một viên cảnh sát Ấn Độ trên đường phố.

Truyền thông Ấn Độ không hề che dấu mà có nhiều tin tức công khai về độ nguy hiểm của đại dịch COVID-19, ví dụ như việc thông báo đã có 150.000 cảnh sát nhiễm bệnh và hơn 900 người trong số đó tử vong tuy nhiên người dân Ấn Độ vẫn không sẵn sàng chấp nhận sự thật này. Ảnh: Cảnh sát Ấn Độ phân phát khẩu trang cho người dân nghèo.

Lí do để giải thích điều này là vô cùng dễ hiểu, Thủ tướng Modi đã có một màn "trình diễn truyền thông" quá xuất sắc, ông đã từng hứa rằng sẽ cung cấp vaccine chống COVID-19 cho toàn cầu, rằng tỉ lệ hồi phục COVID-19 của Ấn Độ là tốt hơn hẳn các quốc gia khác và cách chống dịch của thế giới hiện nay đã sai,… Vì vậy, dù cho COVID-19 đang hoành hành tràn lan và kinh tế sụt giảm một cách nghiêm trọng tuy nhiên nhân dân vẫn hầu như là không hề chỉ trích Thủ tướng Modi, ngược lại còn có sự tin tưởng. Ảnh: Cảnh sát Ấn Độ trên đường phố.

Ông Modi cũng tự ca ngợi nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19 của chính phủ ông và thường xuyên cung cấp số lượng người được chữa khỏi bởi COVID-19. Tất nhiên, người dân Ấn Độ sẽ chọn lọc và chỉ đọc các thông tin tích cực một cách thái quá, bỏ qua các thông tin xấu miễn là thấy rằng Ấn Độ đã đạt được hiệu quả chống dịch. Ảnh: Cảnh sát Ấn Độ trên đường phố với khẩu trang.

Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm bởi vì để có thể ngăn chặn được COVID-19 một cách hiệu quả thì ý thức của người dân phải cao, và ý thức cao bắt nguồn từ nỗi sợ lây lan trong cộng đồng. Chỉ cần một chút thả lỏng trong công tác phòng dịch cũng khiến cho nó có thể phát tán trên diện rộng bởi ai cũng hiểu sự bùng phát của COVID-19 là ghê gớm và nhanh chóng như thế nào. Ảnh: Cảnh sát Ấn Độ phát dụng cụ hỗ trợ y tế cho người dân nghèo.

Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng số người nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ đã vượt qua Mỹ từ lâu và nước này hiện mới đang là ổ dịch lớn nhất của thế giới, tuy nhiên số liệu thống kê đang bị chính phủ giấu đi một cách đáng kể để giảm thiểu sự lo lắng và tạo niềm tin cho người dân. Dẫu vậy, người Ấn Độ đã chữa khỏi bệnh cho gần 7,5 triệu người trong số hơn 8 triệu người mắc bệnh. Đây có thể nói rằng là một con số cũng cực kỳ ấn tượng chứ không phải lời nói huênh hoang của chính quyền Modi, cho thấy rằng họ có một hệ thống y tế vô cùng tốt. Ảnh: Cảnh sát giao thông trên đường phố Ấn Độ.

Video Ấn Độ gặp rắc rối với Mig-29K của Nga - Nguồn: QPVN

Hùng Dũng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/hon-900-canh-sat-an-do-thiet-mang-tinh-hinh-te-den-muc-nao-1455478.html