Hơn 90.000 bữa cơm yêu thương giúp người nghèo vượt qua dịch Covid-19

Từ 31-3 đến hết 30-4, tại Bếp ăn từ thiện Tường Nguyên (số 79 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè), mỗi ngày có từ 3.000 đến 4.000 suất ăn được giao cho Ủy ban MTTQ 10 phường trong quận 4 và các tổ nhóm từ thiện chuyển đến các bệnh viện: Ung bướu, Chợ Rẫy, Nhà Bè, các khu xóm lao động nghèo quận 10, Tân Phú, huyện Nhà Bè. Hơn 90.000 suất cơm đến tay người nghèo.

Hàng ngày, từ 10 giờ sáng, người và xe tấp nập ra vào Bếp ăn từ thiện Tường Nguyên tại số 79 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) để chở những suất cơm nóng sốt đến khắp nơi trong thành phố trao tặng người nghèo, bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, khu dân cư có người bán vé số, lao động mất việc do dịch Covid-19.

Chương trình mang tên “Bữa cơm yêu thương” do Đại đức Thích Minh Phú, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện - Xã hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, trụ trì chùa Tường Nguyên (quận 4) đứng ra tổ chức.

Mỗi ngày tại bếp ăn từ thiện này có từ 3.000 đến 4.000 suất ăn được giao cho Ủy ban MTTQ 10 phường trong quận 4 và các tổ nhóm từ thiện chuyển đến các bệnh viện: Ung bướu, Chợ Rẫy, Nhà Bè, các khu xóm lao động nghèo quận 10, Tân Phú, huyện Nhà Bè. Mỗi suất ăn với đủ món gồm: mặn, xào, canh, trứng, sữa và trái cây.

Theo Đại đức Thích Minh Phú, chương trình “Bữa ăn yêu thương” được tổ chức từ ngày 31-3 đến hết ngày 30-4, với mục tiêu chuyển tặng hơn 90.000 suất cơm đến người nghèo khó, bệnh tật, bán vé dạo, lao động bị mất việc do dịch Covid-19. Để duy trì bếp ăn từ thiện này đã có nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị cùng chung tay góp từng kg gạo, trái bầu, chai dầu ăn, nước tương… Tất cả đều với mong muốn không ai bị bỏ lại trong dịch Covid-19 vì thiếu ăn, thiếu mặc, chật vật vượt qua khó khăn.

>> Một số hình ảnh được PV Báo SGGPO ghi lại tại Bếp ăn từ thiện Tường Nguyên:

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 4 (trái) nhận cơm về phát cho người nghèo trên địa bàn

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 4 (trái) nhận cơm về phát cho người nghèo trên địa bàn

Chuẩn bị những bữa cơm yêu thương chuyển đến người nghèo địa bàn dân cư huyện Nhà Bè

Những bữa cơm yêu thương chuẩn bị chuyển đến người nghèo khó khắp các địa bàn thành phố

Từ 5 giờ sáng hàng ngày, đội ngũ tình nguyện viên sắp xếp, chế biến các bữa cơm yêu thương tặng người nghèo khó

Thực phẩm trước khi đưa vào bếp chế biến đều được khử khuẩn, bảo đảm phòng tránh dịch bệnh

Đại diện Công ty Địa ốc Phú Long hỗ trợ kinh phí cho Đại đức Thích Minh Phú duy trì bếp ăn từ thiện trong dịch Covid-19

HOÀI NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hon-90000-bua-com-yeu-thuong-giup-nguoi-ngheo-vuot-qua-dich-covid19-656208.html