Hơn 9.000 vận động viên tham gia HCMC Marathon 2019

Giải Marathon TP. Hồ Chí Minh năm 2019 (HCMC Marathon 2019), một giải chạy quy mô mang tầm cỡ châu Á vừa diễn ra cuối tuần qua tại TP. Hồ Chí Minh đã thu hút sự tham gia của hơn 9.000 vận động viên từ 60 quốc gia và các vùng lãnh thổ.

Giải đấu do Liên đoàn điền kinh TP. Hồ Chí Minh tổ chức, nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia với 5 cự ly: Marathon (42 km), bán Marathon (21 km), 10 km, 5 km và Kids Dash (1 km) dành cho mọi đối tượng tham dự, không phân biệt độ tuổi hay quốc tịch. Trong đó, các vận động viên của 3 cự ly dài nhất bao gồm 2 nhóm vận động viên Elite (chuyên nghiệp) và Amateur (không chuyên) sẽ cùng chinh phục cầu Phú Mỹ. Ở giải lần này, ban tổ chức quyết định mở rộng thêm 1 làn đường chạy trên cầu Phú Mỹ cho các vận động viên 42 km/21 km và 10 km tranh tài.

Các vận động viên tham gia giải chạy năm nay

Kết quả chung cuộc, ở hạng chuyên nghiệp, các vận động viên Việt Nam thống lĩnh hạng mục marathon. Ở cự ly 42 km, ở hạng mục dành cho nam, vận động viên Nguyễn Quốc Dũng (Việt Nam) đã về nhất với thành tích 2 giờ 41 phút; hạng mục nữ, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ về nhất với thành tích 3 giờ 3 phút. Ở cự ly 21 km, ở hạng mục dành cho nam, vận động viên Phan Ngọc Phan về nhất với thành tích 1 giờ 13 phút; hạng mục nữ, vận động viên Rê Chêm về nhất với thành tích 1 giờ 31 phút.

Một vận động viên vui vẻ chụp hình khi vừa chạy tới đích

Ở hạng mục không chuyên, về nhất ở cự ly 42 km nam là vận động viên Chia-Che Chang (Đài Loan) về nhất với thành tích 2 giờ 35 phút; 42 km nữ là vận động viên Asuka Nakajima (Nhật Bản) về nhất với thành tích 3 giờ 28 phút.

Cự ly 21 km, về nhất nam là vận động viên Simon Dörflinger (Đức) với thành tích 1 giờ 13 phút; nhất nữ là vận động viên Tomomi Nakajima (Nhật Bản) với thành tích 1 giờ 35 phút.

Ban tổ chức cũng đã trao các giải cho các vận động viên đạt thứ hạng cao ở các hạng mục 10 km, 5 km.

Đây là lần thứ 6, TP. Hồ Chí Minh tổ chức giải đấu này nhằm đề cao giá trị cộng đồng, phát triển tinh thần chạy bộ và sự kết nối không biên giới của thể thao. Tại mùa giải năm nay, Taiwan Excellence, một sáng kiến của Cục Thương mại Đài Loan và được tổ chức bởi Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA), tiếp tục trở thành nhà tài trợ chính lần thứ 5 liên tiếp. Đặc biệt, 2019 cũng đánh dấu năm thứ ba Taiwan Excellence tiếp tục thực hiện quyên góp cho Dự án Sáng kiến Màu cam thông qua Quỹ Hòa bình và Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HPDF). Toàn bộ đóng góp sẽ được Sáng kiến Màu cam giải ngân sử dụng cho việc triển khai hỗ trợ, dự kiến thông qua học bổng, xe đạp, trợ cấp đặc biệt, sửa chữa nhà và tài trợ lớp dạy cho những cá nhân đang vượt lên hoàn cảnh khó khăn để hòa nhập với xã hội.

Minh Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hon-9000-van-dong-vien-tham-gia-hcmc-marathon-2019-114706.html