Hơn 80.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Sáng 2/6, 80.327 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2019-2020, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi tại Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Gò Vấp) - Ảnh: Hương Thảo

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay thành phố có hơn 95.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chỉ có hơn 80.00 thí sinh dự thi vào lớp 10. Như vậy, có khoảng 15.000 học sinh lớp 9 không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập này.

Trong tổng số hơn 80.00 thí sinh dự thi có khoảng 74.180 thí sinh dự thi vào lớp 10 thường và 6.100 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên.

Kỳ thi được đánh giá quan trọng và khá căng thẳng khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của thành phố là 67.299 và theo đó sẽ có khoảng 13.000 thí sinh bị “đánh bật” sau kỳ thi tuyển sinh này. Số thí sinh này sẽ chuyển sang học các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề.

Để tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2019-2020, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 135 điểm thi với 3.417 phòng thi, hơn 10.200 giám thị đã điều động phục vụ kỳ thi.

Tại các điểm thi, các thí sinh có mặt từ rất sớm. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Ngay sau lễ khai mạc các thí sinh đã nhanh chóng di chuyển về các phòng thi để thi môn đầu tiên của kỳ thi (môn ngữ văn).

Kỳ thi này diễn ra trong 2 ngày 2-3/6 với ba môn thi. Sáng nay, các thí sinh thi môn ngữ văn (thời gian 120 phút); buổi chiều các thí sinh thi môn tiếng Anh (thời gian 60 phút).

Sáng mai các thí sinh thi môn cuối cùng là môn toán (thời gian 120 phút). Riêng các thí sinh thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 3/6 (thời gian làm bài 150 phút).

Kết quả của kỳ thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 13/6.

Minh Khuê

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/khoa-giao/hon-80-000-thi-sinh-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-buoc-vao-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-524252.html