Hơn 78,5% thí sinh ở Hà Tĩnh chọn tổ hợp khoa học xã hội

Trong số 14.731 thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh, số thí sinh lựa chọn bài thi khoa học xã hội (KHXH) chiếm ưu thế, với 11.290 em, tỷ lệ hơn 78,5%.

Buổi ôn tập môn Địa lý trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ở Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên).

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, tỷ lệ này tương đương với những năm trước và cũng là xu hướng chung trong lựa chọn của thí sinh ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Theo các giáo viên và thí sinh, bài thi KHXH luôn được phần lớn các thí sinh lựa chọn bởi các môn học này gần gũi với đời sống hàng ngày, việc kiếm điểm sẽ dễ dàng hơn.

Ngoài số lượng thí sinh thi khối C, bài thi tổ hợp KHXH cũng là sự lựa chọn tối ưu cho các thí sinh chỉ có nguyện vọng thi tốt nghiệp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ở Hà Tĩnh năm nay có 15.356 thí sinh đăng ký dự thi (giảm hơn 1.500 thí sinh so với năm 2019). Trong đó có 6.091 thí có nguyện vọng thi chỉ để xét tốt nghiệp; 8.571 thí sinh có nguyện vọng xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học; 694 thí sinh tự do đăng ký dự thi để tuyển sinh đại học.

TN

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giao-duc/hon-78-5-thi-sinh-o-ha-tinh-chon-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi/196609.htm