Hơn 7200 vận động viên tham gia Giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang

Trong 2 ngày 7 - 8/11, tại Quảng trường Hòa Bình – TP Vị Thanh - tỉnh Hậu Giang đã diễn ra Giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang lần thứ 2 năm 2020.

KHẢN TIẾNG, VIÊM THANH QUẢN kéo dài nhiều năm - Tham khảo ngay bí quyết SIÊU ĐƠN GIẢN này!

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao giải thưởng cho các vận động viên cự ly 42km nam.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao giải thưởng cho các vận động viên cự ly 42km nam.

Trao giải thưởng cho các vận động viên cự ly 42km nữ.

Đây là giải chạy có quy mô lớn nhất tổ chức tại Đồng bằng Sông Cửu Long, giải chạy do tỉnh Hậu Giang sáng lập, lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam vào tháng 4 năm 2019.

Trao giải thưởng cho các vận động viên cự ly 21km nữ.

Trao giải thưởng cho các vận động viên cự ly 21km nam.

Tham gia giải có trên 7.200 vận động viên đến từ các tỉnh thành trong cả nước và 14 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các vận động viên tham gia các cự ly 42km, 21km, 10km, 5km đường chạy của giải được thiết kế hết sức độc đáo, khác biệt khi vận động viên có dịp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa của miền Tây sông nước. Điểm độc đáo nữa là tất cả đường chạy đều không lặp lại. Điểm khởi đầu và kết thúc cùng 1 địa điểm, tạo thành 1 vòng khép kín, giúp cho các vận động viên luôn hứng thú và trải nghiệm những cung chạy mới mẻ.

Trao giải thưởng cho các vận động viên thiết lập kỷ lục mới.

Giải chạy được tổ chức kèm theo chuỗi các hoạt động bên lề như: Chương trình ẩm thực - trái cây và Bánh dân gian Hậu Giang được tổ chức với quy mô 100 gian hàng; các cuộc thi về ẩm thực, trưng bày trái cây và bánh dân gian; Hội chợ Công nghiệp và Thương mại Hậu Giang; Giới thiệu chương trình du lịch “Khám Phá Lung Ngọc Hoàng” và “Hành trình Khóm Cầu Đúc”.

Là một runner quen thuộc tại các giải chạy, tại Giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang năm nay, ông Trương Quang Hoài Nam – Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tham gia chạy cự ly 42km.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tham gia chạy ở cự ly 10km.

Ông Đoàn Ngọc Hải - cựu Phó chủ tịch UBND quận 1 TP.Hồ Chí Minh tham gia cự ly 42km trên hành trình thiện nguyện miền Tây của mình.

Giải chạy năm nay, hướng đến thông điệp “Một vận động viên chạy - Một cây xanh được trồng. Mỗi bước chạy - Một tấm lòng chia sẻ về miền Trung”, bởi những tác động của biến đổi khí hậu đã, đang từng ngày, từng giờ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người. Qua đó, giải chạy trở thành một kênh truyền thông độc đáo, góp phần chống biến đổi khí hậu đang đe dọa khu vực đồng bằng Sông Cửu Long- Việt Nam. Bất kì 1 vận động viên nào đăng ký tham gia, ban Tổ chức trích kinh phí tổ chức trồng cây.

Cự ly 42km xuất phát từ 4h sáng.

Tham gia giải có trên 7.200 vận động viên đến từ các tỉnh thành trong cả nước và 14 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại lễ khai mạc: “Mỗi vận động viên tham gia Giải quốc tế Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020 sẽ góp một phần tiếng nói, hình ảnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm thông qua những hành động thiết thực trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, mang đến màu xanh tươi đẹp và phát triển bền vững cho vùng ĐBSCL. Ban Tổ chức mong muốn sẽ mang đến những khoảnh khắc đẹp những câu chuyện đầy cảm hứng, sự kết nối bền chặt giữa các địa phương trong vùng và những trải nghiệm sâu đậm về một vùng đất năng động, nghĩa tình trong lòng mỗi vận động viên, du khách trong và ngoài nước. Giải còn là nơi hội tụ những tấm lòng san sẻ, hướng về miền Trung yêu thương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai dồn dập, bão chồng bão, lũ chồng lũ, sạt lở đất liên tiếp xảy ra, gây nhiều đau thương cho đồng bào miền Trung ruột thịt."

Một số hình ảnh tại Giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang lần thứ 2 năm 2020

Kết quả chung cuộc của các cự ly thi đấu như sau:

Nội dung nam: Cự ly 5km Hạng nhất - Nguyễn Ngọc Thanh Hoàng, Hạng nhì - Lê Hoài Thương; Hạng ba - Trần Đăng An; Cự ly 10km Hạng nhất - Trương Hồng Hữu, Hạng nhì - Nguyễn Nhâm Duy Côi, Hạng ba - Nguyễn Thành Đạt; Cự ly 21km Hạng nhất - Lý Phi Hải, Hạng nhì - Đoàn Ngọc Hoàng, Hạng ba - Võ Cao Thiện Nghĩa; Cự ly 42km Hạng nhất - Bùi Thế Anh, Hạng nhì - Lê Tấn Hi, Hạng ba - Hứa Thuận Long.

Nội dung nữ: Cự ly 5km Hạng nhất - Hồ Thị Thảo My, Hạng nhì - Hồ Thị Lan Quỳnh, Hạng ba - Nguyễn Thị Hiền; Cự ly 10km Hạng nhất - Nguyễn Thị Thanh Tân, Hạng nhì - Võ Thị Thanh Nga; Cự ly 21km Hạng nhất - Nguyễn Thị Minh Hiền, Hạng nhì - Trần Thị Hoa; Hạng ba - Phạm Thị Nga; Cự ly 42km Hạng nhất - Hứa Thanh Giang, Hạng nhì - Quách Thị Bích Thùy, Hạng ba - Phạm Quỳnh Nga. Vận động viên thiết lập kỷ lục 42km nữ: Hứa Thanh Giang (3:30:40) với giải thưởng 50 triệu đồng. Vận động viên thiết lập kỷ lục 42km nam: Bùi Thế Anh (2:37:46) với giải thưởng 50 triệu đồng.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hon-7200-van-dong-vien-tham-gia-giai-mekong-delta-marathon-hau-giang-d163309.html