Hơn 700 đại biểu sẽ tham dự hội nghị khoa học quốc tế về địa lý tại Hà Nội

Sáng 11-4, tại Hà Nội, Hội Trắc địa bản đồ viễn thám Việt Nam họp báo giới thiệu về Hội nghị khoa học quốc tế FIG Working Week 2019.

Đây là hội nghị thường niên do Hiệp đoàn Đo đạc quốc tế (FIG) và Hội Trắc địa bản đồ viễn thám Việt Nam tổ chức. Năm nay, hội nghị có chủ đề: “Thông tin không gian địa lý cho cuộc sống và môi trường thông minh”.

TS. Trần Bạch Giang, Chủ tịch Hội Trắc địa bản đồ viễn thám Việt Nam phát biểu tại cuộc họp báo.

Diễn ra từ ngày 22 đến 26-4 tại Hà Nội, hội nghị gồm nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội nghị Đại hội đồng FIG, hội nghị khoa học, các hội thảo về khung tham chiếu, xây dựng mô hình thông tin, triển lãm... với hơn 700 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các nhà trắc địa Việt Nam tiếp xúc, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm với các đồng nghiệp nước ngoài, là cơ hội để Việt Nam tranh thủ ý kiến của các nhà khoa học hàng đầu thế giới về biến đổi khí hậu, nước biển dâng, quản lý đới ven bờ...

TS. Trần Bạch Giang, Chủ tịch Hội Trắc địa bản đồ viễn thám Việt Nam cho biết, Hội nghị khoa học quốc tế FIG Working Week 2019 mang tính chuyên ngành cao và có ý nghĩa quan trọng, các dữ liệu trắc địa có giá trị rất cao với tất cả các ngành, kể cả quốc dân và quốc phòng.

Hội nghị sẽ có 3 phiên họp toàn thể với hơn 300 báo cáo của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế theo 10 chuyên đề như: Giáo dục nghề nghiệp; quản lý thông tin không gian; thủy văn; định vị và đo đạc; đo đạc công trình; địa chính và quản lý đất đai; quy hoạch phát triển không gian; định giá và quản lý bất động sản; kinh tế và quản lý xây dựng; xây dựng thành phố thông minh... Việt Nam sẽ có 45 tham luận của các nhà khoa học trẻ tại hội nghị.

Tuyết Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/931902/hon-700-dai-bieu-se-tham-du-hoi-nghi-khoa-hoc-quoc-te-ve-dia-ly-tai-ha-noi