Hơn 700 ca Covid-19 mới trong 24 giờ, Phnom Penh tăng cường các biện pháp phòng dịch

Trưa nay (3/6), Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện thêm 729 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 700 trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng.

Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận thêm 729 trường hợp mắc Covid-19 và 6 người tử vong vì dịch bệnh này. Cho đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 32.189 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 236 người tử vong.

Do tình hình dịch bệnh có xu hướng diễn biến ngày càng phức tạp, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã quyết định phong tỏa 2 ngôi làng tại các quận Russey Keo và Por Sen Chey, phân loại khu vực này là “vùng cam”, vùng có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan sang các khu vực khác.

Campuchia ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc Covid-19.

Campuchia ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc Covid-19.

Ngoài ra, chính quyền Phnom Penh cũng quyết định đóng cửa 2 nhà máy với gần 300 công nhân tại quận Meanchey do phát hiện hàng chục công nhân tại đây mắc Covid-19.

Cũng từ hôm nay (3/6), chính quyền Phnom Penh đã áp dụng lệnh cấm mọi hoạt động kinh doanh, giải trí, tụ tập đông người (trên 15 người) có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đều phải tạm ngừng hoạt động như: Các trung tâm thể dục thể thao, bảo tàng, khu vui chơi giải trí, các hoạt động giáo dục đào tạo tập trung đông người…

Trong thời gian qua, Campuchia tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Đến nay, Campuchia đã tiêm chủng được tổng cộng hơn 2,6 triệu người (2.665.822 người). Campuchia dự kiến sẽ tiêm chủng cho khoảng 10 triệu người vào giữa năm 2022./.

Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hon-700-ca-covid-19-moi-trong-24-gio-phnom-penh-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-dich-863163.vov