Hơn 70 tấn rác uy hiếp nguồn nước ngầm ở Côn Đảo

Theo UBND H.Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), ngoài lượng rác hơn 70 tấn đang tồn đọng thì hằng ngày có khoảng 15 tấn rác thải sinh hoạt của người dân cũng được chuyển đến Bãi Nhát.

Ngày 7.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã họp bàn việc xử lý 70 tấn rác thải tại Bãi Nhát (H.Côn Đảo) tồn đọng hơn 40 năm qua.

Ông Nguyễn Thành Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết trong các cuộc khảo sát, chuyên gia Nhật Bản khuyến cáo nếu không sớm xử lý rác thải ở Bãi Nhát thì nguồn nước ngầm sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã nhiều năm nay có hơn 10 nhà đầu tư đến Côn Đảo để xin làm nhà máy xử lý rác nhưng sau đó đều bỏ đi.

Theo UBND H.Côn Đảo, ngoài lượng rác hơn 70 tấn đang tồn đọng thì hằng ngày có khoảng 15 tấn rác thả sinh hoạt của người dân cũng được chuyển đến Bãi Nhát. Trong khi đó, tại bãi rác này chỉ có lò đốt rác tạm (khoảng 5 tấn/ngày).

Hiện nay, Công ty TNHH TM-XD Đa Lộc xin đầu tư nhà máy xử lý toàn bộ lượng rác thải tồn đọng tại Bãi Nhát, với tổng vốn đầu tư hơn 36 tỉ đồng.

Nguyễn Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hon-70-tan-rac-uy-hiep-nguon-nuoc-ngam-o-con-dao-1000789.html