Hơn 70 người thiệt mạng vì mưa lũ ở Indonesia và Timor-Leste

Hơn 70 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn mất tích sau khi lũ quét và lở đất xảy ra ở Indonesia và nước láng giềng Timor-Leste, giới chức Indonesia ngày 5/4 cho biết.

 Hình ảnh lũ quét Lembata, Đông Flores, Indonesia ngày 5/4 (Ảnh: AFP)

Hình ảnh lũ quét Lembata, Đông Flores, Indonesia ngày 5/4 (Ảnh: AFP)

Phát biểu trên kênh truyền hình Metro TV, người phát ngôn Cơ quan quản lý thiên tai Indonesia Raditya Djati cho biết: “Có 55 người đã thiệt mạng, nhưng con số này sẽ tăng lên khi mà vẫn còn 42 người mất tích”.

Tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất ở Indonesia là Đông Nusa Tenggara. Bùn đất từ những ngọn đồi xung quanh đổ xuống hàng chục ngôi nhà vào nửa đêm ở làng Lamenele, trên đảo Adonara. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 35 thi thể và ít nhất 5 người bị thương – theo người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa địa phương Lenny Ola.

Theo quan chức địa phương này, thi thể của 3 người khác cũng được tìm thấy sau khi bị lũ cuốn trôi ở làng Oyang Bayang – nơi có tới 40 ngôi nhà bị phá hủy. Trong khi đó, ngôi làng Waiburak cũng xác nhận 3 người thiệt mạng và 7 người bị mất tích sau khi mưa lớn khiến các con sông bị vỡ bờ, nước sông gây úng ngập tại các khu vực rộng lớn của huyện Đông Flores. 4 người bị thương đang được điều trị tại một cơ sở y tế địa phương.

Trong khi đó, tại nước láng giềng Timor-Leste, có ít nhất 16 người cũng xác nhận đã thiệt mạng vì mưa lũ.

Các trận mưa lớn trút xuống các hòn đảo ở Indonesia và Timor Leste gây ra lũ lụt, sau đó là lở đất khiến nhiều đập nước tràn bờ và hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm. Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và quân đội đang nỗ lực để đưa hàng nghìn người dân đến nơi trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm những người bị mắc kẹt vẫn được tiếp tục./.

Kiều Giang (theo AFP, TVNZ)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/hon-70-nguoi-thiet-mang-vi-mua-lu-o-indonesia-va-timor-leste-577904.html