Hơn 70 năm tù cho nhóm côn đồ đâm chết người vì nghĩ 'bị nhìn đểu'

Trong lúc ngồi ăn tại quán, cho rằng bị một số người bàn bên cạnh 'nhìn đểu', nhóm của Vũ và Vệ cầm hung khí đuổi đánh khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Liên quan đến vụ nhóm côn đồ đâm chết người vì nghĩ "bị nhìn đểu", ngày 27/3, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt tổng cộng 70 năm 6 tháng tù đối với các bị cáo Trần Văn Vũ (SN 2002), Nguyễn Văn Vệ (SN 1999), Lê Công Phước (SN 1998), Nguyễn Duy Hoàng (SN 2002), Trần Nguyễn Anh Quân (SN 2002) cùng trú thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 3h15 ngày 14/7/2018, Trần Văn Vũ, Nguyễn Văn Vệ, Trần Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Duy Hoàng, Lê Công Phước, Trần Nhật Lâm và Nguyễn Hoàng Đạt ngồi nhậu tại quán nướng Diệu ở đường Lê Quý Đôn (phường Phú Hội, TP Huế).

 Trần Văn Vũ bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên án 17 năm tù về hành vi "Giết người".

Trần Văn Vũ bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên án 17 năm tù về hành vi "Giết người".

Trong lúc ngồi nhậu, cho rằng có một số người bàn bên cạnh (gồm 4 nam, 3 nữ) "nhìn đểu" mình nên Vệ, Vũ cùng đồng bọn dùng dao, gậy sắt xông vào đánh anh Lê Khắc Nhàn và anh Lê Kiên.

Bị tấn công, anh Nhàn bỏ chạy ra hướng ngã sáu đường Hùng Vương thì bị nhóm côn đồ nói trên cầm theo dao, côn nhị khúc, ghế và vỏ chai bia đuổi đánh.

Anh Nhàn bị Vệ đánh vào đầu, bị Vũ đâm một nhát vào lưng hông bên phải và chết khi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế . Anh Kiên bị Vũ đâm 3 nhát vào vùng lưng và ngực phải, thương tích 67%.

Quán nhậu vỉa hè nơi xảy ra sự vụ án mạng. (Ảnh: Anh Phong)

Sau khi xem xét các tình tiết trong hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế phạt Vũ 17 năm tù, Vệ 19 năm tù, Phước 15 năm tù, Quân 12 năm tù và Hoàng 7 năm 6 tháng tù.

Được biết, trong 5 bị cáo thì 3 bị cáo là Vũ, Vệ, Hoàng có từng có tiền án hoặc tiền sự về các hành vi xâm hại sức khỏe người khác, trộm cắp, cướp giật.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hon-70-nam-tu-cho-nhom-con-do-dam-chet-nguoi-vi-nghi-bi-nhin-deu-d465579.html