Hơn 7 triệu người Ấn Độ mắc Covid-19

Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ ngày 11/10 đã tăng vượt con số 7 triệu, đưa nước này tiến gần hơn đến việc vượt qua Mỹ trở thành nước có số người bị nhiễm bệnh nhiều nhất thế giới.

Phụn khử trùng chống dịch Covid-19.

Phụn khử trùng chống dịch Covid-19.

Theo AFP, dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ ngày 11/10 cho thấy sự gia tăng gần 75.000 ca bệnh mới được ghi nhận, nâng tổng số ca bệnh Covid-19 ở nước này đến nay lên thành 7,05 triệu, chỉ đứng sau Mỹ - nước đã ghi nhận 7,67 triệu ca nhiễm.

Các chuyên gia cho rằng con số thực ở Ấn Độ có thể cao hơn nhiều, với tỷ lệ xét nghiệm nghiệm ở đất nước rộng lớn 1,3 tỷ dân - nơi có một số thành phố đông đúc nhất hành tinh - thấp hơn nhiều so với nhiều nước khác.

Một chuỗi các nghiên cứu đo lường kháng thể đối với virus corona chủng mới trong dân số Ấn Độ cũng đã chỉ ra rằng tỷ lệ lây nhiễm bệnh ở nước này có thể cao hơn nhiều lần so với ghi nhận chính thức.

Số người chết do mắc Covid-19 ở Ấn Độ tính đến ngày 11/10 là 108.334 người, cũng thấp hơn ở Mỹ và nhiều các nước khác. Mỹ đến nay đã ghi nhận 214.000 ca tử vong trong khi Brazil – nước có số ca bệnh ít hơn 2 triệu ca so với Ấn Độ - cho đến nay cũng đã mất gần 150.000 sinh mạng.

Sự gia tăng các bệnh Covid-19 ở Ấn Độ diễn ra khi chính phủ nước này tiếp tục dỡ bỏ các hạn chế để thúc đẩy một nền kinh tế đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt phong tỏa nghiêm trọng được áp dụng vào tháng 3.

Từ ngày 15/10 tới, các rạp chiếu phim tại Ấn Độ sẽ mở cửa trở lại - dù ở mức 50% công suất. Bên cạnh đó, các chuyên gia lo ngại mùa lễ hội sắp tới sẽ làm trầm trọng thêm tình hình.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/hon-7-trieu-nguoi-an-do-mac-covid19-548786.html