Hơn 7.000 người nhiễm Covid-19 ngoài Trung Quốc

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca nhiễm Covid-19 bên ngoài Trung Quốc chạm mốc 7.169 người tính tới hết ngày 1/3.

Cộng hòa Ecuador, Czech, Qatar ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên trong ngày 1/3, nâng tổng số các khu vực có bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên 67 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ngoài Trung Quốc đại lục, các ổ dịch lớn nhất được ghi nhận ở Italy, Hàn Quốc, Iran.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng quanh một ngôi trường ở Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng quanh một ngôi trường ở Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

Chỉ trong 48 giờ, số ca nhiễm Covid-19 ở Italy hôm 1/3 tăng vọt lên 1.694 trường hợp, gần gấp đôi so với 888 trường hợp được xác nhận nhận 2 ngày trước. Thêm 13 người tử vong được ghi nhận trong khoảng thời gian này, nâng tổng số người chết ở quốc gia châu Âu lên 34 trường hợp.

Cũng trong 48 giờ, Iran ghi nhận thêm 11 người tử vong vì Covid-19 và 385 ca nhiễm mới. Tính tới hết ngày 1/3, Iran có 978 người nhiễm bệnh và 54 người thiệt mạng vì dịch viêm phổi cấp.

Chiều 1/3, Hàn Quốc công bố thêm 210 ca nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3.736, 18 người trong số đó thiệt mạng.

Đức cũng đang nổi lên như một ổ dịch mới ở châu Âu với 129 người nhiễm Covid-19 được xác nhận hôm 1/3, tăng gần gấp đôi so với 66 trường hợp hôm 29/2.

Tổ chức y tế thế giới cho biết Liên Hiệp Quốc mới đây đã giải ngân 15 triệu USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp để hỗ trợ nỗ lực toàn cầu nhằm kiềm chế sự lây lan của Covid-19.

Video: Rác thải vùng tâm dịch Covid-19 được xử lý thế nào?

Song Hy (Nguồn: Sputnik)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/hon-7000-nguoi-nhiem-covid-19-ngoai-trung-quoc-ar530796.html