Hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP chốt chặn biên giới, phòng, chống dịch Covid-19

BĐBP đã thành lập và thường xuyên duy trì hơn 1.600 tổ, chốt với trên 7.000 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở trên biên giới; kiên quyết ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu. Đó là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP cung cấp tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, do Bộ Y tế tổ chức sáng 24-11, tại Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh đưa ra dự báo tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép sẽ gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán, tập trung chủ yếu ở biên giới phía Bắc và tuyến biên giới Tây Nam. Nguyên nhân là do nhu cầu ra nước ngoài thăm thân, tìm kiếm việc làm của người dân rất lớn. Đồng thời, do nhu cầu mưu sinh xuất phát từ đời sống kinh tế của nhân dân khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, đây là thời điểm nông nhàn (ở cả Việt Nam và các nước láng giềng), do đó nhiều người vì mục đích kinh tế đã tìm mọi cách xuất nhập cảnh sang các nước để tìm kiếm việc làm, cải thiện cuộc sống.

“Do vậy, việc “phải bao vây thật chặt bên ngoài”, ngăn chặn triệt để mầm bệnh từ bên ngoài lây lan vào Việt Nam là biện pháp hết sức quan trọng”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh nói.

Về phương thức, thủ đoạn thực hiện xuất, nhập cảnh trái phép, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh cho biết thêm, các đối tượng chủ yếu thông tin qua các trang mạng xã hội, ứng dụng trên điện thoại để móc nối, hướng dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép. Các đối tượng cầm đầu, tổ chức chặt chẽ, bố trí người đưa đón, dẫn đường; liên lạc chủ yếu qua điện thoại di động (sử dụng sim rác) và thuê xe ôm, taxi đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép từ biên giới vào nội địa và ngược lại. Hình thức thanh toán được thực hiện qua tài khoản cá nhân, trả trực tiếp, hoặc trừ vào tiền lao động sau khi việc xuất, nhập cảnh trái phép thành công.

Đáng chú ý, gần đây, lực lượng chức năng còn phát hiện một số đối tượng lẩn trốn trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa (xe tải, xe container), trà trộn trên các tàu hàng, tàu cá để tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và ngược lại.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị BĐBP đã phát hiện, xử lý 20.161 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; tiếp nhận 8.340 người Việt Nam do các nước trao trả qua cửa khẩu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh cũng cho biết, Bộ Tư lệnh BĐBP đã điều động các cán bộ, chiến sĩ từ BĐBP các tỉnh, thành tuyến biển và Học viện Biên phòng tăng cường cho BĐBP các tỉnh tuyến biên giới đất liền.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành điều động lực lượng từ cơ quan Bộ Chỉ huy, đồn Biên phòng tuyến biển, Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động tăng cường cho các đồn Biên phòng tuyến biên giới đất liền.

Hiện tại, BĐBP đã thành lập và thường xuyên duy trì hơn 1.600 tổ, chốt với trên 7.000 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở trên biên giới; kiên quyết ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hon-7000-can-bo-chien-si-bdbp-chot-chan-bien-gioi-phong-chong-dich-covid-19-post435339.html