Hơn 68.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực

Sáng nay 28/3, có 68.385 thí sinh đến các điểm thi để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do ĐHQG TP. HCM tổ chức, đạt 97,94% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi diễn ra đồng loạt tại 21 cụm, 65 địa điểm ở 7 tỉnh thành, với hơn 70.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh sẽ làm bài trắc nghiệm 120 câu hỏi trong thời gian 150 phút. Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa phần sử dụng ngôn ngữ là 400 điểm, phần toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm, phần giải quyết vấn đề là 500 điểm.

Hơn 68.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực.

Năm nay, kỳ thi được tổ chức đồng thời tại TP. HCM, Bến Tre, An Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bạc Liêu và Đắk Lắk. Trong đợt 1, có khoảng 74.000 thí sinh đăng ký, gần 70.000 thí sinh hoàn tất hồ sơ đủ điều kiện dự thi.

TP. HCM là nơi có số lượng thí sinh đông nhất với 14 cụm và 35 điểm thi. Tổng cộng có đến 1.500 phòng thi và 50.000 thí sinh ở TP. HCM. Vì vậy, ĐHQG TP. HCM phải huy động gần 6.000 nhân sự phục vụ công tác tổ chức, coi thi.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính - giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG TP. HCM cho biết, suốt kỳ thi sẽ triển khai các quy định phòng chống dịch, thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Các thí sinh bắt buộc thực hiện khai báo y tế trong vòng 48 tiếng trước giờ thi. Khi đến địa điểm thi, thí sinh phải trình khai báo này, nếu không thì phải khai báo trực tuyến mới được vào thi. Các cụm thi đều phối hợp với những cơ sở y tế địa phương để hỗ trợ phòng dịch.

Dự kiến, ngày 5/4 sẽ công bố kết quả của đợt thi này. Kỳ thi đánh giá năng lực vào ĐHQG TP. HCM năm 2021 sẽ diễn ra đợt 2 vào đầu tháng Bảy.

Duy Quang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hon-68-000-thi-sinh-tham-gia-ky-thi-danh-gia-nang-luc-post1323758.tpo