Hơn 63.000 người Myanmar sơ tán sau vỡ đập thủy điện

Đập thủy lợi Swar Chaung, Myanmar bị vỡ vào lúc 5h30 phút (giờ địa phương) ngày 29/8, khiến nước tràn vào thị trấn Swar và khoảng 100 ngôi làng lân cận. 63.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt. Theo thống kê sơ bộ đã có 2 người mất tích.

Vỡ đập thủy điện Myanmar hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước.

Nước từ một con đập bị vỡ tràn vào các khu vực ở miền Trung Myanmar hôm 29/8, chặn một phần đường cao tốc nối liền các thành phố Yangon, Mandalay và Nay Pyi Taw. Ảnh: Reuters

Nước từ một con đập bị vỡ tràn vào các khu vực ở miền Trung Myanmar hôm 29/8, chặn một phần đường cao tốc nối liền các thành phố Yangon, Mandalay và Nay Pyi Taw. Ảnh: Reuters

Hơn 63.000 người ở khu vực Bago, miền trung Myanmar đã phải sơ tán sau khi một phần của đập thủy điện Swar Chaung bị vỡ hôm 29/8.

Đập vỡ khiến nước lụt cao tới 2,4 m tràn vào ngôi làng ở hạ lưu Kyun Taw Su và gây ngập thị trấn Swar, một phần của thị trấn Yedashe và một số khu dân cư khác.

Khoảng 85 ngôi làng, 14 thôn đang phải vật lộn với lũ lụt, 12.000 hộ với 63.000 người phải di dời.

Sáng 30/8 nước lũ đã rút đi nhiều nhưng vẫn chưa tìm đc 2 người mất tích.

Nơi ở của những người dân Myanmar sơ tán vì vỡ đập.

Hạ Yến My

Theo Reuters

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/hon-63000-nguoi-myanmar-so-tan-sau-vo-dap-thuy-dien-1318920.tpo