Hơn 600 doanh nghiệp Hoa Kì kêu gọi chính quyền Mỹ ngừng gây hấn với Trung Quốc

Trước viễn cảnh cuộc đối đầu thương mại giữa hai cường quốc Mỹ-Trung đang có nguy cơ bùng nổ và gây thêm nhiều thiệt hại to lớn cho nền kinh tế hai quốc gia, nhiều doanh nghiệp Hoa Kì đã cùng nhau đứng lên kêu gọi Tổng thống Donald Trump ngừng mọi hành động gây hấn với Trung Quốc.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, sáng ngày 13/6/2019, hơn 600 công ty, doanh nghiệp trên toàn nước Mỹ, dẫn đầu bởi tập đoàn Walmart Inc và Target Corp, đã gửi thư lên Tổng thống Donald Trump yêu cầu giải quyết xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc.

 Hơn 600 công ty Hoa Kì gửi thư yêu cầu Tổng thống Donald Trump ngừng gây hấn với Trung Quốc. Ảnh: CNBC

Hơn 600 công ty Hoa Kì gửi thư yêu cầu Tổng thống Donald Trump ngừng gây hấn với Trung Quốc. Ảnh: CNBC

Nội dung lá thư khái quát như sau: “Chúng tôi rất lo ngại về tình trạng hai nước gia tăng sử dụng thuế trừng phạt nhằm trả đũa lẫn nhau. Thuế trừng phạt không phải biện pháp hữu hiệu để thay đổi các chính sách thương mại bất công của Trung Quốc.

Thuế trừng phạt được trả bởi chính các công ty Hoa Kì chứ không phải Trung Quốc. Tình trạng chiến tranh thương mại leo thang không hề liên quan đến lợi ích đất nước và sẽ không có kẻ chiến thắng trong cuộc chiến lần này”.

Theo lá thư, nếu như chính phủ Hoa Kì tiến hành đánh thêm 25% thuế lên các lô hàng nhập khẩu trị giá 300 tỉ đô la từ Trung Quốc, ít nhất 2 triệu người Mỹ sẽ thất nghiệp. Đồng thời, phí chi tiêu của mỗi hộ gia đình ở Mỹ sẽ tăng thêm 2.000 đô la và giá trị sản phẩm quốc nội có khả năng giảm 1%.

Theo người đại diện của Walmart, chiến tranh thương mại đã và đang gây nên vô số tổn thất, thiệt hại nặng nề cho hàng trăm ngành nghề kinh doanh khác nhau ở Mỹ và họ muốn chấm dứt tình trạng này một lần và mãi mãi.

Được biết, bức thư này là một phần của chiến dịch chống xung đột thương mại Tarrifs hurt the Heartland điều hành bởi 150 nhóm thương mại đến từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất và kĩ thuật.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/hon-600-doanh-nghiep-hoa-ki-keu-goi-chinh-quyen-my-ngung-gay-han-voi-trung-quoc-164769.html