Hơn 600 cán bộ chiến sỹ được huy động tìm kiếm người mất tích ở Trà Leng

Nhằm nhanh chóng tìm kiếm những nạn nhân còn vùi lấp dưới lớp đất đá tại nóc Ông Đề (xã Trà Leng, H. Nam Trà My, Quảng Nam), Quân khu V, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Quảng Nam… đã huy động hơn 600 cán bộ chiến sỹ (CBCS) tham gia tìm kiếm.

Nhằm nhanh chóng tìm kiếm những nạn nhân còn vùi lấp dưới lớp đất đá tại nóc Ông Đề (xã Trà Leng, H. Nam Trà My, Quảng Nam), Quân khu V, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động hơn 600 cán bộ chiến sỹ (CBCS) tham gia tìm kiếm.

Lực lượng chức năng lật từng tảng đá, đoạn cây để tìm người mất tích.

Lực lượng chức năng lật từng tảng đá, đoạn cây để tìm người mất tích.

Xuyên đêm cào lớp đất đá sạt lở, đến rạng sáng 30-10 tuyến đường vào nóc Ông Đề xe ô-tô có thể lưu thông. Các lực lượng chức năng đã đưa 4 chiếc máy múc, máy đào tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Ghi nhận của P.V tại hiện trường vào sáng 30-10, mặc dù hôm nay thời tiết có mưa nhưng có hàng trăm CBCS Quân đội, Công an vẫn đang nỗ lực đào từng tấc đất, tảng đá, dỡ từng thanh gỗ để tìm kiếm 14 thi thể nạn nhân xấu số vẫn còn bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Bữa ăn vội của CBCS Công an tỉnh Quảng Nam.

Các lực lượng chia ra nhiều nhóm tìm kiếm quanh khu vực bị sạt lở. Bữa sáng vội của các chiến sĩ trước lúc bước vào nhiệm vụ tìm kiếm là những chiếc bánh mì, lương khô. Với nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 9 giờ hôm nay, thi thể một bé gái được tìm thấy dưới đống đổ nát. Vài tiếng sau, thi thể của anh Hồ Văn Hùng (1996) được tìm thấy cách thi thể bé gái vài bước chân…

Thiếu Tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu V trả lời báo chí tại hiện trường.

Tại hiện trường, Quân khu V đã thành lập khu vực chỉ huy do Thiếu Tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu V trực tiếp chỉ đạo lực lượng tìm kiếm. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến cho hay, hiện tại có 500 CBCS Quân đội được huy động tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích. Bộ Quốc phòng cũng đã đề nghị Quân khu tăng cường thêm đội chó nghiệp vụ. Trong chiều nay đơn vị bắt đầu đưa chó nghiệp vụ tiếp cận hiện trường để nhanh chóng tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn lại.

Thượng tá Hồ Song Ân- Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường.

Trong khi đó, trong sáng nay lực lượng CA tỉnh Quảng Nam đã điều động thêm CAH Nam Trà My, Bắc Trà My và Cảnh sát PCCC và CNCH CA tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng đến hiện trường các vụ sạt lở. Hiện gần 150 CBCS CA các đơn vị, địa phương thuộc CA tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Quân đội, chính quyền và người dân tìm kiểm cứu nạn các nạn nhân còn lại.

Lực lượng quân đội tác nghiệp thông tin tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đưa thi thể một nạn nhân được tìm thấy hôm nay.

Người thân đau buồn trước nỗi đau quá lớn do lở núi gây ra.

Có mặt chỉ huy lực lượng CA tại hiện trường, Thượng tá Hồ Song Ân- Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam chỉ đạo: “Công an huyện Bắc Trà My và Nam Trà My ngoài việc duy trì lực lượng tại chỗ, tiếp tục tăng cường thêm lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CBCS tham gia làm nhiệm vụ tại các hiện trường sạt lở”.

LÊ VƯƠNG - TRẦN TÂN

>> “Tê liệt” giữa đường vào hiện trường sạt lở Phước Sơn, điều động thêm xe cơ giới ủi đất tiếp lương thực

>> Phát hiện thêm 2 thi thể vụ lở núi ở Trà Leng

>> Kinh hoàng 5 vụ sạt lở núi tại Quảng Nam: Đau thương trùm khắp núi rừng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_233790_hon-600-can-bo-chien-sy-duoc-huy-dong-tim-kiem-nguoi-mat-tich-o-tra-leng.aspx