Hơn 60 học sinh Sài Gòn nhập viện sau khi ăn bánh mì cà ri bò

Lúc nhập viện, các học sinh bị rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm. Song, không có trường hợp nào quá nguy hiểm, bệnh viện phải chờ kết quả xét nghiệm để biết loại vi khuẩn nào gây ra rối loạn tiêu hóa.

Ngày 6/4, bác sĩ Cao Hùng Phú Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn (Quận 12) cho biết, đã tiếp nhận và điều trị cho 65 em học sinh của trường tiểu học Nguyễn Thị Định (quận 12), nghi do ngộ độc thức ăn.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 5/4, hơn 20 học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định đưa vào BV nói trên với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Đến tối cùng ngày và sáng 6/4, số học sinh đưa vào bệnh viện tăng lên.

Một học sinh được mẹ đưa tới BV vào sáng 6/4.

Một học sinh được mẹ đưa tới BV vào sáng 6/4.

Tại bệnh viện, các học sinh được kiểm tra nhiệt độ, huyết áp và thực hiện xét nghiệm máu. Ngoài ra, còn được xử lý chống nôn, chống tiêu chảy và truyền dịch. Hiện sức khỏe tất cả học sinh đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi.

“Do nghi ngờ các HS bị ngộ độc thực phẩm nên BV lấy dịch ói, phân xét nghiệm” – BS Phú nói.

Bà Lê Thị Thanh Hương (phụ huynh HS Nguyễn Lê Linh Đan, lớp 4/2) cho biết trưa 5/4, con bà và học sinh khác được ăn lagu bò với bánh mì. “Sau khi ngủ trưa, con tôi cảm thấy đau bụng và nôn ói nên cô giáo gọi điện cho tôi đến rước và chở đi BV. Tại BV, con tôi tiếp tục ói và đi cầu phân lỏng nên BS cho thuốc và làm các xét nghiệm. Hiện cháu đã ổn định” – bà Hương nói.

Bà Hương còn cho biết Ban giám hiệu trường đã đến hỏi thăm các HS và hứa sẽ lo toàn bộ tiền viện phí. “Đây là sự việc không ai mong muốn. Tôi mong nhà trường và các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm nguyên nhân. Phụ huynh lo ngại nhất là chất lượng bữa ăn khi gửi con ở trường. Mong sao không còn sự việc tương tự xảy ra" - bà Hương bày tỏ.

Sau vụ việc, ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định đã đến thăm hỏi động viên các học sinh.

Ông Dũng cho biết thêm, trường đã ký hợp đồng cung cấp suất ăn sẵn với một công ty trên địa bàn quận 12. Công ty có đầy đủ giấy tờ theo quy định. Sauk hi các bé ngộ độc sau bữa ăn, công ty này đồng ý thanh toán toàn bộ chi phí điều trị cho tất cả học sinh.

Hiện, cơ quan y tế quận đã lấy mẫu thức ăn lưu để xét nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc cũng như đưa ra kết luận chính thức.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/hon-60-hoc-sinh-sai-gon-nhap-vien-sau-khi-an-banh-mi-ca-ri-bo-43510.html