Hơn 60 công nhân tăng ca nhập viện vì hít phải khí gas bị rò rỉ

Hàng chục công nhân tại Công ty Kwong Lung Meko hít phải khí gas bị rò rỉ từ một công ty thủy sản bên cạnh.

Ngày 25-7, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã tiếp nhận và xử lý ban đầu hơn 60 công nhân của Công ty Kwong Lung Meko (KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) nghi bị ngộ độc khí gas.

Sau đó, có khoảng 40 công nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cấp cứu. Chị Phan Thị Mỹ (48 tuổi), một công nhân bị ngộ độc khí gas, nói: "Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 24-7, nhiều công nhân trong công ty tăng ca. Khi phát hiện khí có mùi gas nên công nhân la lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Tiếp đó, nhiều người ngất xỉu. Về nhà thì tôi bị nặng ngực, sáng hôm nay thì thấy mệt vì hơi gas. Tôi được đưa lên phòng y tế khám nhưng thấy không ổn nên nhận viện".

Một số công nhân hít phải khí gas phải nhập viện

Một số công nhân hít phải khí gas phải nhập viện

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Tài (trưởng kíp trực thuộc Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ), các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu do thiếu oxy, nặng ngực, mệt mỏi, tất cả đều tỉnh táo. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc gas mức độ nhẹ do hít phải khí độc từ công ty khác bay qua. Sau đó, tất cả được xử trí truyền dịch giảm đau, chóng mặt, theo dõi tri giác sinh hiệu của các bệnh nhân. Hiện, chỉ còn 8 bệnh nhân tiếp tục điều trị tại bệnh viện, những người còn lại sức khỏe ổn định nên bệnh viện cho về.

Theo xác định ban đầu của ngành chức năng tại Cần Thơ, khí gas từ Công ty TNHH Thủy sản Nam Phương (nằm bên cạnh Công ty Kwong Lung Meko) bị rò rỉ tại các điểm nối, sau đó bay sang Công ty Kwong Lung Meko khiến công nhân bị ngộ độc. Vụ việc đang được Công an quận Ô Môn điều tra, làm rõ.

Tin - ảnh: C.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/hon-60-cong-nhan-tang-ca-nhap-vien-vi-hit-phai-khi-gas-bi-ro-ri-20200725200924374.htm