Hơn 6,2 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu

Theo thống kê của trang mạng worldometers.info, tính đến 8h sáng 1/6, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 6,26 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 373.800 ca tử vong.

Hiện Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với hơn 1,8 triệu ca nhiễm và hơn 106.000 ca tử vong.

Khi tâm dịch chuyển dần sang khu vực Mỹ Latin, Brazil đã trở thành quốc gia chịu tác động nặng nề thứ 2 thế giới với 514.849 ca nhiễm, trong đó có hơn 29.134 ca tử vong. Chỉ riêng trong ngày 31/5, quốc gia này đã ghi nhận 16.409 ca nhiễm mới và thêm 480 ca tử vong.

Sau Brazil, Peru là nước có số ca cao thứ 2 tại khu vực Mỹ Latin và Caribbe với 164.476 ca, tiếp đến là Chile (99.688 ca) và Mexico (90.644 ca).

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm và tử vong tại Mexico tăng tương ứng 3.152 ca và 151 ca. Mặc dù tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, Chính phủ Mexico đã quyết định dỡ bỏ giãn cách xã hội để từng bước đưa đất nước quay trở lại tình trạng bình thường mới, bắt đầu từ ngày 1/6. Giới chức y tế cũng cho biết dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan ở Mexico và dự báo số ca tử vong có thể lên tới 30.000 người.

Tại châu Âu, Nga ghi nhận thêm 9.268 ca mắc và 138 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 405.843 trường hợp, trong đó 4.693 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế Nga cho biết đã phê chuẩn loại thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên có tên Avifavir, do Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) và Tập đoàn ChemRar sản xuất. RDIF cho biết thuốc Avifavir đã cho thấy hiệu quả trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên và đang được thử nghiệm giai đoạn cuối với sự tham gia của 330 bệnh nhân.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cũng cho biết các nhà khoa học nước này đang nghiên cứu khoảng 50 dự án phát triển vaccine ngừa nCoV nhằm chống lại đại dịch đang hoành hành trên toàn cầu.

Tại châu Á, Ấn Độ liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày tăng cao. Ngày 31/5, Ấn Độ có thêm 8.782 người mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 190.609, trong đó có 5.408 ca tử vong và 91.852 người được điều trị khỏi. Ấn Độ cũng đã vượt Pháp, Đức, trở thành nước có số ca nhiễm bệnh cao thứ 7 thế giới.

Ngay trước thời điểm kết thúc giai đoạn phong tỏa toàn quốc vào đêm 31/5, nhiều bang của Ấn Độ cùng ngày đã gia hạn lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo trang Live Mint, các bang Tamil Nadu, Punjab, Maharashtra, Uttar Pradesh và Telegana quyết định kéo dài phong tỏa tới ngày 30/6, trong khi bang Tây Bengal và Madhya Pradesh áp dụng lệnh này đến ngày 15/6.

Trong khi đó, tại Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đang cân nhắc có thể áp đặt trở lại lệnh phong tỏa đất nước lần nữa trong bối cảnh tình trạng lây lan của đại dịch COVID-19 trong cộng đồng vẫn đang diễn ra. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã kêu gọi các bộ trưởng nội các và các nghị sĩ phải làm gương cho người dân bằng việc giữ nguyên tắc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và tuân thủ các vấn đề vệ sinh. Theo Bộ Y tế Israel, kết quả xét nghiệm ngày 30/5 cho thấy tỷ lệ số ca xác định dương tính virus SARS-CoV-2 đã tăng gấp 5 lần, từ 0,5% lên 2,5%. Bộ trên ngày 31/5 thông báo thêm 53 ca mới kể từ ngày 30/5, nâng tổng số ca lên 17.071 ca.

Ổ dịch lớn nhất Trung Đông - Thổ Nhĩ Kỳ - ghi nhận thêm 839 ca mắc mới và 25 ca tử vong do COVD-19 trong ngày 31/5. Tổng số ca mắc tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 163.942 ca, trong đó có 4.540 ca tử vong.

Dịch bệnh hiện vẫn diễn biến phức tạp tại châu Phi. Bộ Y tế Ai Cập ngày 31/5 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 1.536 ca, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp số ca mắc lập đỉnh mới và nâng tổng số ca ở quốc gia Bắc Phi lên 24.985 ca. Trong khi đó, số ca tử vong trong ngày tại Ai Cập cũng tăng mạnh nhất từ trước tới nay, thêm 46 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 959 ca. Dù Ai Cập đang từng bước mở lại các hoạt động thương mại song nhà chức trách vẫn tiếp tục áp dụng một số biện pháp, như gia hạn lệnh giới nghiêm ban đêm thêm 2 tuần bắt đầu từ ngày 30/5. Bên cạnh đó, Cairo đang cân nhắc từng bước nối lại các chuyến bay quốc tế vào nửa cuối tháng 6 hoặc nửa đầu tháng 7 tới.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/hon-62-trieu-ca-mac-covid19-tren-toan-cau/396983.vgp