Hơn 580 ngàn người tử vong toàn cầu vì Covid-19, cảnh sát Philippines gõ cửa từng nhà tìm ca bệnh

Hôm qua (14/7), thế giới có thêm 215.482 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên 13.446.065 ca. Số ca tử vong là 580.246 ca, gồm 5.310 ca mới.

Người dân Philippines đi xe buýt

Người dân Philippines đi xe buýt

Mỹ có 3.544.676 ca, gồm 65.193 ca mới. Số ca tử vong là139.135 ca, gồm 927 ca mới. Các bang Alabama, Florida và North Carolina báo cáosố ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục hôm qua. Giám đốc Robert Redfield của Trungtâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết nếu tất cả người dân đeo khâủtrang, số ca mắc Covid-19 sẽ được kiểm soát trong vòng 4-8 tuần.

Peru có 333.867 ca mắc, gồm 3.744 ca mới. Số ca tử vong là12.229 ca, gồm 175 ca mới. Nước này đã hủy bỏ các cuộc bầu cử sơ bộ trong cuộctổng tuyển cử năm 2021 trong bối cảnh đại dịch hoành hành. Trước đó, TT MartinVizcarra kêu gọi cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 11/4/2021.

Nam Phi có 298.292 ca, gồm 10.496 ca mới. Số ca tử vong là4.346 ca, gồm 174 ca mới. Bộ trưởng năng lượng và các nguồn khoáng sản GwedeMantashe và phu nhân đã dương tính với Covid-19. 2 người đã được cách ly và Bộtrưởng sẽ tiếp tục làm việc tại nhà. Số ca mắc Covid-19 đã tăng mạnh gần đây tạiNam Phi với trung bình hơn 10.000 ca mắc mỗi ngày trong tuần qua.

Italy có 243.344 ca mắc, gồm 114 ca mới. Số ca tử vong là34.984 ca, gồm 17 ca mới. Italy sẽ kéo dài các giới hạn chống dịch Covid-19 tơícuối tháng 7 - Bộ trưởng Y tế nước này cho biết. Theo Bộ trưởng, các giới hạnbao gồm lệnh cấm tụ tập đám đông, yêu cầu đeo khẩu trang và tôn trọng quy địnhgiãn cách xã hội trên các phương tiện giao thông công cộng, cửa hàng, nơi làmviệc và trong bệnh viện. Ngoài ra, Italy đang tạm cấm người nhập cảnh từ 13 quốcgia mà Covid-19 đang lây lan mạnh.

Philippines có 57.545 ca, gồm 634 ca mới. Số ca tử vong là1.603, gồm 6 ca mới. Nhà chức trách và cảnh sát sẽ rà soát từng nhà để tìm bệnhnhân Covid-19 nhằm ngăn chặn dịch lan rộng - Một bộ trưởng cho biết hôm qua khisố ca mắc và tử vong vì nCov tăng mạnh khiến một số nơi phải áp đặt lệnh phongtỏa trở lại. Bộ trưởng Nội vụ Eduardo thúc giục công chúng thông báo các ca mắcxung quanh mình đồng thời cảnh báo bất kỳ ai bị nhiễm virus mà không hợp tác sẽbị trừng phạt.

Thái lan có 3.227 ca mắc, gồm 7 ca mới. Số ca tử vong là 58,không có ca mới. Thủ tướng Gen Prayut Chan-o-cha xin lỗi công chúng vì nhữngsai sót trong biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Động thái này được đưa ra sau khiThái Lan phát hiện 2 trường hợp mắc Covid-19 từ nước ngoài có thể khiến virus lâylan tại quốc gia này. 2 ca mắc bao gồm 1 sĩ quan quân đội Ai Cập thực hiện nhiệmvụ quân sự tại tỉnh Rayong và bé gái 9 tuổi con của 1 nhà ngoại giao Sudan ởBangkok.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có1.931.204 ca (gần 42.000 ca mới), Mexico có 311.486 ca (7.051 ca mới), Trung Quốccó 83.611 ca (6 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA/Sputnik

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hon-580-ngan-nguoi-tu-vong-toan-cau-vi-covid-19-canh-sat-philippines-go-cua-tung-nha-tim-ca-benh-20200715081844966.html