Hơn 56 triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới

8h sáng ngày 24-6, các điểm bỏ phiếu trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa, chào đón các cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống và 600 nghị sỹ quốc hội nước này trong cuộc bầu cử sớm.

Theo Aljazeera, khoảng hơn 56 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại hơn 180,000 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên sau cuộc trưng cầu ý dân năm 2017 về sửa đổi Hiến pháp nhằm trao quyền lực tuyệt đối cho người đứng đầu nhà nước. Ảnh: Anadolu

Điều này đồng nghĩa với việc, kỳ bầu cử lần này được coi là sự kiện chính trị quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiềm năm qua, khi người chiến thắng sẽ có những quyền lực mới theo hiến pháp sửa đổi. Ảnh: BBC

Dự kiến, vòng bầu cử thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 7-7 tới, trừ phi ứng viên có thể đạt được số phiếu trên 50% sau đợt kiểm phiếu hôm nay. Tuy nhiên, dựa trên các cuộc khảo sát gần đây, nhiều khả năng Tổng thống Erdogan sẽ không hội đủ số phiếu cần thiết trong vòng 1. Ảnh: Anadolu

Cuộc bầu cử lần này chứng kiến cuộc chạy đua của nhiều đảng phái, bao gồm đảng AKP cầm quyền, đảng Phong trào Dân tộc (MHP), đảng Dân chủ Nhân dân (HDP), đảng Tổ quốc (VATAN), đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP), đảng Tốt (IyiP), và đảng Saadet. Ảnh: Reuters

Những lá cờ treo hình các ứng viên Tổng thống được treo trên nhiều con phố. Tổng thống đương nhiệm Recep Tayyip Erdogan đặt nhiều kỳ vọng vào một cú "knock out" loại trực tiếp đối thủ, và một chiến thắng lớn dành cho Đảng AKP cầm quyền của ông ngày trong vòng bầu cử này. Ảnh: Al Jazeera

Nhưng đây không phải là một bài toán đơn giản, nhất là khi đối thủ chính của ông là Muharrem Ince, ứng cử viên của đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP), một người đang ngày càng được cử tri ủng hộ. Ảnh: AP

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, các đảng phái chính trị đã tham gia bầu cửbằng cách thành lập các liên minh. Đảng AKP cầm quyền và MHP đã thành lập một liên minh (Liên minh Nhân dân) trong khi CHP, Đảng Iyi và Đảng Saadet thành lập một liên minh khác (Liên minh quốc gia). Trong ảnh, các cử tri đang chụp ảnh ứng viên mà mình ủng hộ trong một cuộc vận động tranh cử. Ảnh: BBC

6 ứng cử viên trong cuộc chạy đua cho vị trí Tổng thống bao gồm đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan đại diện cho liên minh AKP và MHP, ông Muharrem Ince đại viện cho CHP, ông Selahattin Demirtaş đại diện cho đảng HDP, bà Meral Akşener đại diện cho Đảng Tốt (IYI), ông Temel Karamollaoğlu đại diện cho Đảng Felicity (Saadet), và ông Doğu Perinçek cho Đảng yêu nước (Vatan). Ảnh: Al Jazeera

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ xếp hàng đi bầu cử. Các hòm phiếu sẽ được đóng cửa vào lúc 5h chiều và kết quả kiểm phiếu dự kiến sẽ được công bố khoảng 3 tiếng sau đó. Ảnh: Reuters

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Erdogan đã kêu gọi tổng tuyển cử sớm, thay vì diễn ra vào ngày 3-11 năm sau. Nếu giành chiến thắng, Tổng thống Erdogan được dự đoán sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về chính trị cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

An Nhiên (Ảnh; T.H)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/hon-56-trieu-nguoi-dan-tho-nhi-ky-di-bo-phieu-bau-tong-thong-moi-497076/